Bóng đá nữ

Tuyển Việt Nam quyết giành vé dự giải vô địch châu Á

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung
TPO - Ttrong buổi họp báo trước thềm vòng loại bảng D Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra sáng 2/4 tại Hà Nội, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bay tỏ quyết tâm đoạt vé dự vòng chung kết (VCK).

Vòng loại bảng D, giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 sẽ chính thức khởi tranh ngày 3/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), với sự góp mặt của 5 đội gồm Myanmar, Syria, Iran, Singapore và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự VCK diễn ra vào năm 2018 tại Jordan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá cao các đối thủ và cho rằng cơ hội chia đều cho tất cả các đội. Bên cạnh đó, ông Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo: "Đội tuyển Việt Nam tôn trọng tất cả các đối thủ và sẽ thi đấu cố gắng từng trận với quyết tâm giành kết quả cao nhất. Mục tiêu lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam cần phải vươn tầm châu lục, chinh phục các đấu trường quốc tế, đặc biệt là giành quyền tham dự World Cup".

Cũng theo nhà cầm quân họ Mai, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 1 tháng chuẩn bị cho vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018. Mặc dù gặp một số khó khăn nhưng các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều và hoàn thành tốt giáo án.

Trong khi đó, ông Abdul Ghani Tatish-HLV trưởng đội tuyển nữ Syria- nhận xét: "Đội tuyển nữ Syria chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Chúng tôi tham dự giải với mục đích cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Syria vào 18h ngày 5/4, sau đó lần lượt gặp Singapore (7/4), Iran (9/4) và Myanmar (11/4).

MỚI - NÓNG