Tuyển Việt Nam tập trung: Chờ Tuấn Anh, Xuân Trường tái hợp

Tuấn Anh (phải) được chờ đợi sẽ có sự kết hợp nhuần nhuyễn với Xuân Trường khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: VSI.
Tuấn Anh (phải) được chờ đợi sẽ có sự kết hợp nhuần nhuyễn với Xuân Trường khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 5/6, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ Vòng loại cuối cùng bảng C Asian Cup 2019. Gương mặt được chờ đợi nhất là tiền vệ Tuấn Anh (HAGL).

Ở đợt tập trung lần này, cùng với CLB Hà Nội thì HAGL là đội có quân số được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam đông nhất, 5 cầu thủ. Số này gồm: tiền vệ Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, hai hậu vệ Văn Thanh, A Hoàng và tiền đạo Công Phượng. Tiền đạo Văn Toàn, người đang khẳng định vị trí ngày càng vững chắc ở các đội tuyển quốc gia, vắng mặt vì chấn thương dãn dây chằng đầu gối.

Sau trận đấu với CLB Sài Gòn ở cúp Quốc gia hôm 3/6, các cầu thủ HAGL đã ở lại TP Hồ Chí Minh và chiều qua đều có mặt ở tuyển đúng thời hạn tập trung. Theo kế hoạch, từ hôm nay đội sẽ đều đặn có các buổi tập tại sân vận động Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, diễn ra ngày 13/6 tới. Ở bảng C sau lượt trận đầu tiên, Jordan đang dẫn đầu với 3 điểm bằng trận thắng đậm 7-0 Campuchia trên sân nhà. Việt Nam và Afghanistan cùng được 1 điểm khi hoà 1-1 ở cuộc đối đầu hồi tháng 3 vừa qua. Nếu đánh bại Jordan, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có cơ hội lớn để kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí cao. Trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 cũng được xem là sự chuẩn bị của U22 Việt Nam cho SEA Games 29 (Malaysia) bởi những cầu thủ trụ cột ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, hầu hết đều thuộc biên chế đội U22, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh…

Ở trận đấu với Jordan ngày 13/6 tới, tiền vệ Tuấn Anh sẽ là một trong những gương mặt được chờ đợi nhiều nhất. Tại AFF Cup 2016, tiền vệ HAGL đã bị loại vào phút chót vì chấn thương. Sự vắng mặt của Tuấn Anh, như thừa nhận của HLV Hữu Thắng sau này, đã tác động tới sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Quá trình chuẩn bị trước đó, Tuấn Anh và Xuân Trường được HLV Hữu Thắng phát triển thành bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam. HLV Hữu Thắng vẻ như đã không thành công trong việc tìm phương án “trám” vào vị trí của anh. Thiếu người đá cặp ăn ý, Lương Xuân Trường cũng không phát huy được hết khả năng chơi bóng, dẫn tới năng lực tấn công của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng.

Từ sau AFF Cup 2016, Tuấn Anh dành toàn bộ thời gian để trị thương. Lần trở lại gần nhất của tiền vệ này là ở trận đấu của HAGL với CLB Sài Gòn trong khuôn khổ Cúp Quốc gia. Kết quả, HAGL bị CLB Sài Gòn loại trên chấm 11m sau khi hoà 1-1 trong thời gian chính thức. Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, do thời gian nghỉ thương lâu, Tuấn Anh vẫn chưa hồi phục 100% phong độ.

Trước đó, người hâm mộ và cả giới chuyên môn đã phải lo lắng dõi theo từng bước chạy của Tuấn Anh ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam với U20 Argentina hôm 14/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từng tình huống va chạm của anh trên sân bóng đều khiến những người yêu mến Tuấn Anh phải thót tim. Tại SEA Games 29, gần như chắc chắn bộ khung của U22 Việt Nam sẽ vẫn được HLV Hữu Thắng xây dựng dựa trên các cầu thủ HAGL. Chính vì vậy, phong độ của Tuấn Anh và các đồng đội như Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng có tác động rất lớn tới lối chơi cũng như thành tích toàn đội. Chấn thương của Văn Toàn là một cảnh báo với HLV Hữu Thắng, trong bối cảnh kinh nghiệm thất bại ở AFF Cup 2016 vẫn còn nóng hổi.

Trận đấu trên sân vận động Thống Nhất tới đây cũng là dịp để người hâm mộ được theo dõi Tuấn Anh và Xuân Trường lần đầu đá cặp lại với nhau từ AFF Cup 2016. Trên thực tế, sau khi Xuân Trường sang Hàn Quốc, lần lượt khoác áo Incheon United rồi Gangwon United còn Tuấn Anh tới Yokohama trước khi trở lại phố Núi, cả hai ít có cơ hội được thi đấu cùng nhau ở một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam.

Từ sau AFF Cup 2016, Tuấn Anh dành toàn bộ thời gian để trị thương. Lần trở lại gần nhất của tiền vệ này là ở trận đấu của HAGL với CLB Sài Gòn trong khuôn khổ Cúp Quốc gia. Kết quả, HAGL bị CLB Sài Gòn loại trên chấm 11m sau khi hoà 1-1 trong thời gian chính thức. Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, do thời gian nghỉ thương lâu, Tuấn Anh vẫn chưa hồi phục 100% phong độ.

MỚI - NÓNG