Tỷ phú Abramovich “giật” Mourinho trước mũi M.U

Chút nữa Mourinho đã dẫn dắt M.U vào năm 2013.
Chút nữa Mourinho đã dẫn dắt M.U vào năm 2013.
TPO - Hè năm 2013, lẽ ra Jose Mourinho đã trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại M.U. Thế nhưng tỷ phú Roman Abramovich bất ngờ vào cuộc. Bằng một cuộc điện thoại, nhà tài phiệt người Nga đã khiến chiến lược gia đến từ Bồ Đào Nha thay đổi quyết định.
Mùa hè 2013, Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu và từ trước đó, ông đã xem xét những ứng viên kế nhiệm mình ở M.U, trong đó có Jose Mourinho, một người tài năng, tham vọng, nổi đình nổi đám và vừa chấm dứt hợp đồng với Real Madrid. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra. Trước khi mùa giải 2012/13 khép lại, Mourinho đồng ý trở lại dẫn dắt Chelsea, còn M.U chọn David Moyes là người thay thế Alex Ferguson.
Theo tiết lộ từ Daily Mail, thực tế có thời M.U và Mourinho đã ở rất gần nhau. Cụ thể, "Người đặc biệt" đã có những tiếp xúc với M.U từ tháng 4.2013. Thậm chí Phó Chủ tịch Ed Woodward đã gặp gỡ Mourinho ở một địa điểm bên ngoài sân Vicente Calderon, ngay trước thềm trận derby thành Madrid. Chiến lược gia người Bồ về cơ bản đã đồng ý trở thành người kế nhiệm Sir Alex. Nhưng kế hoạch của ông bị thay đổi vào phút chót chỉ vì cuộc điện thoại từ Abramovich. Ông chủ của Chelsea đề nghị Mourinho trở lại Stamford Bridge bằng lời hứa hấp dẫn và Mourinho đã không thể từ chối.
Trở lại Chelsea, Mourinho giúp đội bóng giành 1 chức vô địch Premier League và 1 Capital One Cup. Thế nhưng tới cuối tháng 11 năm ngoái, cựu HLV Real Madrid một lần nữa bị tỷ phú Abramovich “đá ra đường”. Tới tháng 4 vừa qua, Mourinho lần nữa nhận được những lời mời gọi từ M.U khi đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch thay thế Louis van Gaal.
Và như tất cả đã thấy, trong những ngày giữa tháng 7, Mourinho đã đồng ý trở thành HLV tiếp theo của M.U. Ngay khi ngồi lên “ghế nóng”, ông đã sử dụng gần 160 triệu bảng để mua sắm, tăng cường lực lượng. Tuy vậy, M.U dưới thời Mourinho vẫn chưa thể mang tới sự hài lòng cho CĐV. Qua 11 trận chính thức, “Quỷ đỏ” thắng 7, hòa 1 và thua 3. Mới nhất họ bị Stoke City cầm hòa 1-1 trên sân nhà.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.