Tỷ phú Hong Kong chính thức thôn tính Birmingham

Tỷ phú Hong Kong chính thức thôn tính Birmingham
TPO - Một nửa CLB đang chơi tại giải ngoại hạng Anh giờ đây thuộc quyền sở hữu của các ông chủ nước ngoài, sau khi doanh nhân Hong Kong, Trung Quốc, Carson Yeung nâng mức sở hữu cổ phiếu CLB Birmingham City lên tới 94% hôm thứ Ba.
Tỷ phú Hong Kong chính thức thôn tính Birmingham ảnh 1
Birmingham City đã thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Carson Yeung Ka Sing. Ảnh Getty Images

Trước đó, Carson Yeung, thông qua công ty cổ phần Grandtop International Holdings Ltd, đã nắm giữ 30% cổ phần CLB bóng đá miền trung nước Anh này, giờ đây sắp nắm toàn bộ cổ phiếu và đăng ký lại hình thức doanh nghiệp của CLB sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

HLV Birmingham Alex McLeish tỏ ra vui mừng khi việc chuyển giao chủ sở hữu mới của CLB được tiến hành êm thấm, và ông hi vọng sẽ có thêm tiền mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng đầu năm sau nhằm đạt được mục tiêu trụ lại tại giải ngoại hạng.

"Tôi vui mừng trước thông tin này và đã sẵn sàng làm việc với chủ sở hữu mới. Tôi và họ đều có tham vọng mang về thành công cho Birmingham, thế nên chắc chắn CLB sẽ nhận được những khoản đầu tư đáng kể", McLeish nói với đài phát thanh BBC.

Chủ sở hữu cũ David Sullivan, người vừa kết thúc 16 năm gắn bó với CLB, ví von rằng giờ đây Birmingham City đã được "gả cho một chàng rể quý".

Ông nói: "Ông ấy (Yeung) có sự hâm mộ đặc biệt đối với CLB này, tôi tin Carson Yeung sẽ mang lại thành công cho CLB".

Birmingham là CLB thứ mười của Premier League thuộc về tay các ông chủ nước ngoài, thỏa thuận "mua đứt" CLB này được công bố một ngày sau khi Portsmouth về tay tỷ phú Saudi Arabia Ali al-Faraj.

Thành Hưng
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG