U19 Nhật Bản lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải châu Á

U19 Nhật Bản lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
U19 Nhật Bản lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
TPO - Không chỉ giải cơn khát vô địch giải U19 châu Á, U19 Nhật Bản còn tạo lập một kỳ tích khó tin ở giải đấu này. Đó là trở thành đội đầu tiên không để lọt lưới bàn nào trong suốt giải đấu.
Đêm qua (30/10), U19 Nhật Bản đã vượt qua U19 Ả-rập Saudi sau loạt luân lưu 11m (hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu) để bước lên ngôi vô địch tại giải U19 châu Á 2016. Đây là lần đầu tiên, một đội bóng U19 Nhật Bản đăng quang ở giải đấu này. Trước đó, họ từng có 6 lần vào tới chung kết, nhưng đều gục ngã một cách đáng tiếc. 
Không chỉ giải cơn khát vô địch tại giải U19 châu Á, U19 Nhật Bản còn tạo lập một kỳ tích khó tin ở giải đấu này. Cụ thể, trong hành trình đi tới ngôi vương, thầy trò Atsushi Uchiyama đá 6 trận, ghi 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Trong lịch sử các VCK U19 châu Á, không một đội bóng nào có được thành tích khó tin như Ritsu Doan và các đồng đội.
Ngoài giành chức vô địch và xác lập kỷ lục không để lọt lưới bàn nào, U19 Nhật Bản còn sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất giải là Ritsu Doan. Tiền vệ 18 tuổi này đá chính 5/6 trận của U19 Nhật Bản, ghi 1 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành công. Hiện Ritsu Doan đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có CLB Sunderland tại Premier League.
Thực tế, so với lứa U19 dự VCK U19 châu Á 2014 cách đây 2 năm, lứa U19 Nhật Bản trong tay HLV Atsushi Uchiyama được đánh giá không cao bằng. Họ không có cái tên nào quá nổi bật. Thậm chí trong thành phần dự giải còn có tới 4 cầu thủ hiện là học sinh trung học. Tuy vậy, điểm mạnh của U19 Nhật Bản lại là tinh thần đoàn kết, chơi bóng kỷ luật và rất bài bản.
Bằng chứng là ở trận bán kết gặp U19 Việt Nam, HLV Atsushi Uchiyama đã có tới 10 sự thay đổi so với trận tứ kết trước đó, nhưng U19 Nhật Bản vẫn chơi rất trơn tru và dễ dàng có chiến thắng 3-0.
MỚI - NÓNG