'U19 Việt Nam gặp đối thủ càng mạnh càng tốt'

U19 Việt Nam (áo trắng) kết thúc hành trình vòng bảng với chuỗi trận bất bại.
U19 Việt Nam (áo trắng) kết thúc hành trình vòng bảng với chuỗi trận bất bại.
TPO - HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U19 Việt Nam đã tuyên bố như vậy sau khi đội giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á, đang diễn ra tại Hà Nội.

Đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-1 vào tối qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc hành trình vòng loại bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á với 4 trận bất bại (thắng 3, hòa 1). Với tổng cộng 10 điểm, họ giành vé vào bán kết với vị thế đội nhất bảng.

Nhìn lại cuộc đọ sức với U19 Malaysia, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi rất hài lòng về trận đấu này. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt và giành chiến thắng".

Tuy nhiên, nhà cầm quân họ Hoàng cũng tỏ ra nghiêm khắc khi nhận định rằng ở trận đấu với U19 Malaysia, các học trò của ông có chút chủ quan sau khi nhận thấy đối thủ xuống sức và  "điều đó giúp đội bạn có bàn thắng".

Nói về vòng bán kết, vị "thuyền trưởng" của U19 Việt Nam khẳng khái tuyên bố: "Tôi không có ý đồ tránh đối thủ nào ở bảng B. U19 Việt Nam muốn tiến xa thì cần phải đá với mọi đối thủ. Các học trò của tôi gặp đối thủ càng mạnh càng tốt để rèn luyện bản thân. 

Không thể nói trước cơ hội sẽ thế nào ở các trận đấu tới. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận và khắc phục những vấn đề theo thời gian để có được những kết quả tốt nhất. Tôi tôn trọng mọi đối thủ và đánh giá họ cao như nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng để đi xa nhất có thể”.

Trước loạt trận cuối của bảng B, hiện U19 Thái Lan đang tạm giữ ngôi đầu và chắc suất vào bán kết. Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U19 Australia và U19 Myanmar ở loạt trận cuối cùng của bảng vào hôm nay (20/9).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.