U22 Indonesia thiết quân luật trước khi đấu Việt Nam

Evan Dimas vắng mặt ở trận gặp U22 Việt Nam vì án treo giò.
Evan Dimas vắng mặt ở trận gặp U22 Việt Nam vì án treo giò.
TPO - Vào chiều 22/8 tới, U22 Indonesia sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam. Trước cuộc đọ sức này, đôi bóng xứ vạn đảo siết chặt kỷ luật.

Chiều 22/8 tới, U22 Indonesia sẽ có trận đấu thứ 4 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 gặp U22 Việt Nam. Một trận đấu quan trọng với cả hai đội, vì nó quyết định trực tiếp tới tấm vé đi tiếp. Trong bối cảnh kém U22 Việt Nam 2 điểm và thua xa về hiệu số bàn thắng bại, U22 Indonesia buộc phải có chiến thắng mới có thể tự định đoạt số phận của mình.

Trước trận đấu được đánh giá là “chung kết” này, HLV Luis Milla vừa ra quy định cấm các cầu thủ sử dụng mạng xã hội để tập trung cao nhất.

Theo chia sẻ của bác sĩ Syarief Alwi, các cầu thủ vẫn được sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử nhưng không được quá 22h hàng ngày. Ban lãnh đạo U22 Indonesia lo ngại mạng xã hội sẽ làm các cầu thủ xao nhãng và không tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu.

“Chúng tôi sẽ thắt chặt quản lí các cầu thủ. Sẽ có một đội ngũ theo dõi riêng việc sinh hoạt của các cầu thủ mỗi ngày, kể cả lúc không thi đấu và tập luyện”, bác sĩ Syarief Alwi cho biết.

“Nếu có ai đó sử dụng điện thoại quá 22h, ban lãnh đạo sẽ có hình thức cảnh cáo thích đáng. Điều này hoàn toàn vì lợi ích chung của toàn đội. Chúng tôi muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho việc thi đấu”, ông Alwi nói thêm.

U22 Indonesia thiết quân luật trước khi đấu Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG