U22 Malaysia đứng nhất bảng A, Brunei trắng tay

U22 Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Lào.
U22 Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Lào.
TPO - Trước một U22 Lào bị đánh giá thấp hơn, U22 Malaysia đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Trong khi đó, trận thua trước U22 Singapore khiến các cầu thủ Brunei kết thúc SEA Games 29 mà không giành nổi điểm số nào.

Cục diện của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29 đã ngã ngũ từ ngày 21/8, khi U22 Malaysia và U22 Myanmar cùng sớm đoạt vé đi tiếp. Còn U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei bị loại. Vậy nên, trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào tối nay, chỉ còn tính chất danh dự. Đúng hơn, chủ nhà SEA Games cần một chiến thắng hoặc 1 trận hòa để đảm bảo ngôi nhất bảng, đồng thời duy trì cảm hứng, còn U22 Lào muốn có thêm những điểm số danh dự.

Trong tâm thế như vậy, cả U22 Lào và U22 Malaysia đều nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn thi đấu sắc nét hơn. Phút 26, họ có bàn mở tỷ số do công của Jafri Fridaus. Thế nhưng, đúng 6 phút sau, Thanin thực hiện pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1 cho U22 Lào.

Quãng thời gian tiếp theo, U22 Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 39, Adib Zainudin thực hiện pha tạt bóng khó chịu từ bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến 1 hậu vệ U22 Lào lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo trắng. Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra cở mở. Phút 90+2, Jafri Fridaus tiếp tục lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho U22 Malaysia. Với chiến thắng 3-1 ở trận này, U22 Malaysia đã giành ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29.

Ở trận đấu còn lại, U22 Singapore có chiến thắng 1-0 trước U22 Brunei. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện từ một pha đá phản lưới nhà. Tác giả là Khalid (U22 Brunei). Thua 0-2, U22 Brunei khép lại kỳ SEA Games 29 đầy thất vọng khi không giành nổi điểm số nào.

U22 Malaysia đứng nhất bảng A, Brunei trắng tay ảnh 1
MỚI - NÓNG