U22 Thái Lan bị Indonesia cầm hòa trong trận mở màn SEA Games

Indonesia gây khó khăn cho Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
Indonesia gây khó khăn cho Thái Lan. Ảnh: Vnexpress
TPO - Có bàn mở tỷ số sớm nhưng đội đương kim vô địch SEA Games không thể duy trì lợi thế và nhận kết quả hòa 1-1 với Indonesia.

Cách đây gần 1 tháng, tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Thái Lan dù có lợi thế sân nhà nhưng đã không thể đánh bại U22 Indonesia (0-0). Trận ấy, trời mưa, sân ướt là một trong những nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Thái Lan không thể chơi theo ý mình và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ.

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, hai đội tái đấu ngay trận đầu tiên của bảng B. U22 Thái Lan tiếp tục được đánh giá cao hơn và họ cũng là đội nhập cuộc tốt hơn. Thậm chí, bàn thắng đã sớm đến với nhà ĐKVĐ SEA Games ở phút thứ 14 khi thủ thành Kartika Aji bắt hụt bóng, tạo cơ hội cho Chaiyawat dễ dàng sút tung lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm, U22 Thái Lan chủ động chơi chậm lại, còn U22 Indonesia vùng lên mạnh mẽ. Dẫu vậy, đội bóng xứ vạn đảo không thể san bằng cách biệt khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, U22 Indonesia chủ động dâng cao và tấn công mạnh mẽ. Phút 61, họ được hưởng quả phạt đền khi Ardiles bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Septian David đã không bỏ lỡ cơ hội “vàng” để ghi bàn thắng quân bình tỷ số.

Những phút còn lại của trận đấu, U22 Thái Lan dồn lên mạnh mẽ, trong khi U22 Indonesia cũng có những pha phản công đầy tốc độ. Hai bên tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Thế nhưng khả năng dứt điểm kém của hàng công, cùng sự xuất sắc của thủ môn hai bên, khiến bảng tỷ số "bất động".

Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau 1-1. U22 Indonesia hài lòng vì có 1 điểm trước nhà ĐKVĐ, trong khi U22 Thái Lan rõ ràng có lý do để thất vọng.

U22 Thái Lan bị Indonesia cầm hòa trong trận mở màn SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.