U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste: Trận thắng nhàn của U22 Việt Nam

Hậu vệ Văn Hậu (giữa) có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại SEA Games 2017. Ảnh: VSI.
Hậu vệ Văn Hậu (giữa) có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại SEA Games 2017. Ảnh: VSI.
TP - Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 29 với trận thắng dễ dàng trước Timor Leste chiều 15/8.

Trước trận đấu hôm qua, mọi dự đoán đều nghiêng về phía U22 Việt Nam. Trong cả 3 lần gặp nhau tại SEA Games, vào các năm 2009, 2011 và 2015, Timor Leste đều thua. Lần chạm trán gần đây nhất diễn ra hồi tháng 7 vừa qua tại Vòng loại U23 châu Á 2018, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã đánh bại đối thủ tới 4-0.

Tuy nhiên, các bàn thắng đến một cách dễ dàng với U22 Việt Nam hôm qua vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ. Chỉ trong hiệp 1, U22 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 3-0, nhờ pha lập công của Đức Chinh (20’) và cú “đúp” của Văn Hậu (8’, 41’).

Ở bàn thắng thứ 2 diễn ra phút 41, hậu vệ CLB Hà Nội đã thực hiện cứ dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, đưa bóng xuyên thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Fagio Agusta của Timor Leste không thể cản phá.

Ngoài 3 bàn thắng này, trong hiệp 1, các cầu thủ U22 Việt Nam còn tạo nên một loạt cơ hội nguy hiểm khác. Trong số này gồm 2 pha kết thúc trúng cột dọc của Tuấn Anh (15’) và xà ngang của Xuân Trường (39’). Thế trận trong hiệp 1 nghiêng hoàn toàn về phía U22 Việt Nam. Bóng phần lớn chạy trên phần sân Timor Leste.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm lại, trong khi Timor Leste cũng đẩy cao đội hình hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, sự non nớt kinh nghiệm và thua kém về trình độ khiến các pha tấn công của Timor Leste không tạo được nguy hiểm thực sự. U22 Việt Nam dù chơi không hết sức vẫn tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm khác, nhưng chỉ được tận dụng thành công duy nhất 1 lần ở phút 72. Trong tình huống này, công lớn phải kể tới tiền đạo Văn Toàn với pha kiến tạo như đặt để Công Phượng thoải mái kết thúc ở cự li gần, ấn định chiến thắng 4-0 cho U22 Việt Nam.

Với trận thắng này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 29. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều điểm phải bàn ở trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam. Đầu tiên là hai thẻ vàng khá vô duyên của Xuân Trường và Văn Hậu. Một quan chức VFF hôm qua phải thừa nhận rằng, trong thế trận áp đảo hoàn toàn và sớm dẫn trước đối phương, cả hai tình huống dẫn tới thẻ vàng của Xuân Trường, Văn Hậu đều rất “lãng phí”.

Thứ hai, trước đối thủ Timor Leste quá yếu, không đủ sức tạo được sức ép nào đáng kể, nhưng hàng phòng ngự U22 Việt Nam một vài tình huống chơi bóng chưa tốt, để đối phương có cơ hội xâm nhập vòng cấm, đặc biệt ở hiệp 1. Một vài tình huống trong hiệp 2, khi Timor Leste thực hiện các pha phản công bên cánh, các cầu thủ tuyến trên của U22 Việt Nam lùi về khá chậm.  

Ở trận đấu hôm qua, dù ghi bàn nhưng màn trình diễn của Công Phượng là không tốt. Công Phượng chơi mờ nhạt trong gần suốt trận, không có pha bóng nào đáng chú ý. Ở các tình huống đơn độc dẫn bóng, Công Phượng đều để mất bóng vào chân đối phương. Trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam, Công Phượng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Có thể do mặt sân xấu cộng với việc đây mới là trận đầu, Công Phượng chưa bắt nhịp kịp. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng sẽ phải lưu ý vấn đề này, bởi Công Phượng có lẽ vẫn là hy vọng lớn nhất trên hàng công U22 Việt Nam.

Về cơ bản, với một trận đấu nhàn nhã trước Timor Leste, U22 Việt Nam chưa bộc lộ hết điểm mạnh, yếu của mình. Phía trước, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn hành trình rất dài.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu, nhất là khi nhập cuộc. Trong hiệp hai, một số vị trí tỏ ra lơ là và chủ quan. Nhưng ngay sau khi tôi nhắc nhở, họ đã lấy lại sự tập trung cần thiết. Tỷ số 4-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Dù vậy, chúng ta bỏ qua khá nhiều cơ hội”.

HLV Kim Shin Hwan, U22 Đông Timor: “Các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, chúng tôi mới đến đây được ba ngày nên chưa thể có sự chuẩn bị tốt nhất”.

U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste: Trận thắng nhàn của U22 Việt Nam ảnh 1
U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste: Trận thắng nhàn của U22 Việt Nam ảnh 2
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.