U22 Việt Nam bị thổi oan phạt đền ở trận đấu với Campuchia

U22 Việt Nam đặt quyết tâm tiến sâu tại SEA Games 29.
U22 Việt Nam đặt quyết tâm tiến sâu tại SEA Games 29.
TPO - Trung vệ Bùi Tiến Dũng được xác định không phạm lỗi trong tình huống U22 Việt Nam bị phạt đền ở trận đấu này.

Phút 82 trận đấu giữa U22 Việt Nam với Campuchia trên sân vận động Shah Alam hôm 17/8, cầu thủ Campuchia giật gót trong vòng cấm. Trung vệ Tiến Dũng bị trọng tài xác định đã để bóng chạm tay ở tình huống này, và lập tức thổi phạt penalty cho Campuchia.

Trên chấm 11m, Nen Sothearoth đã đánh lừa thủ môn Minh Long, mang về bàn thắng danh dự cho Campuchia. Thời điểm trên, U22 Việt Nam đang dẫn 4-0 và trận đấu sau đó kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về phía đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Kuala Lumpur (Malaysia), HLV Hữu Thắng mới đây cho biết sau trận đấu, trọng tài đã thừa nhận phạt oan U22 Việt Nam. Cụ thể theo ông Thắng, trợ lý trọng tài thừa nhận tình huống trên, trung vệ Tiến Dũng không để bóng chạm tay.

Liên quan đến đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết tình hình đội tốt, các trường hợp chấn thương nhẹ đều bình phục tốt. U22 Việt Nam đặt quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất để tiến sâu vào giải.

U22 Việt Nam bị thổi oan phạt đền ở trận đấu với Campuchia ảnh 1
  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.