U22 Việt Nam chiếm thế thượng phong trước Thái Lan

Công Phượng và các đồng đội đang có cơ hội giành vé vào bán kết SEA Games 29.
Công Phượng và các đồng đội đang có cơ hội giành vé vào bán kết SEA Games 29.
TPO - Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có nhiều cơ hội nhất để giành 1 trong 2 suất vào bán kết tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29.  

Sau hai lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam đang tạm thời vươn lên dẫn đầu ở bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Thái Lan được 4 điểm (1 hoà, 1 thắng), xếp ở vị trí thứ 2.

Ở lượt trận thứ 3, đối thủ của U22 Việt Nam chỉ là Philippines, vốn thường duyên ở “cửa dưới” với bóng đá Việt Nam. Việc Lương Xuân Trường, Văn Hậu chủ động nhận thẻ vàng ở trận đấu với Campuchia để “tẩy thẻ”, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Indonesia và Thái Lan phần nào cho thấy BHL đội tuyển U22 Việt Nam đánh giá cơ hội giành 3 điểm trước Philippines là khá cao.

Khả năng cao nhất xảy ra là sau lượt trận thứ 3, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Khi đó, kết quả 2 cuộc đối đầu với Thái Lan và Indonesia sẽ quyết định suất vào bán kết của 3 đội. Khi đó với việc nhiều hơn 2 điểm so với đối phương (giả thuyết Thái Lan cùng thắng ở lượt trận thứ 3), U22 Việt Nam đang chiếm lợi thế.

Việc hơn đối thủ trực tiếp 2 điểm giúp U22 Việt Nam chủ động hơn trong việc lựa chọn chiến thuật, lối chơi. Chỉ cần một kết quả hoà, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có thể giành vé đi tiếp. Không chỉ hơn về mặt điểm số, ưu thế của U22 Việt Nam còn ở hiệu số bàn thắng/thua. Qua hai trận, hàng tấn công U22 Việt Nam ghi được 8 bàn, hàng thủ chỉ để thủng lưới 1 lần. Trong khi đó, Thái Lan mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Đây là hiệu suất thấp một cách đáng kinh ngạc của đội bóng số 1 trong khu vực.

Việc hàng tấn công chơi kém có lẽ là nguyên nhân chính khiến Thái Lan đang chật vật tại bảng B. Đội bóng của HLV Srimaka bị Indonesia cầm hoa 1-1, và chỉ thắng tối thiểu Timor Leste 1-0. Với cùng đối thủ Timor Leste, U22 Việt Nam trong khi đó ghi được tới 4 bàn thắng, chưa kể vô số cơ hội bị bỏ lỡ.

Có vẻ như, những xáo trộn ở cấp thượng tầng nền bóng đá đã tác động tiêu cực tới các ĐTQG Thái Lan, gồm đội U22 hiện nay của ông Srimaka. Cộng với quá trình chuẩn bị không thực sự kỹ lưỡng, đội bóng xứ chùa Vàng đã không thể hiện được ưu thế vượt trội so với các đối thủ ở khu vực như trước đây. Đây có lẽ mới thực là tín hiệu đáng mừng nhất đối với U22 Việt Nam. 

U22 Việt Nam chiếm thế thượng phong trước Thái Lan ảnh 4
MỚI - NÓNG