Giao hữu

U22 Việt Nam chọn Malaysia, hên hay xui

TP - Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra dưới cơn mưa trái mùa ở TPHCM. Theo quan niệm xưa, cơn mưa xuân thường đem lại may mắn. Đồng quan điểm đó, trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “Mưa sau Tết cũng là tín hiệu tốt lành cho U22 Việt Nam, báo hiệu khởi đầu năm mới suôn sẻ”.

Kể từ năm 2010 đến nay, bóng đá Việt Nam không thể vượt qua vòng bán kết tại AFF Suzuki Cup hoặc SEA Games bất kể thể hiện phong độ tốt ở vòng đấu bảng. Năm nay, SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia vào tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam chủ động chọn U22 Malaysia đến xông đất và đá giao hữu trên sân Thống Nhất.

Còn nhớ, năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã chủ động chọn đội tuyển Malaysia để tập trận, trước khi bước vào AFF Suzuki Cup, giải đấu mà chúng ta là đồng chủ nhà, để rồi bị chính Malaysia loại ở bán kết sau 2 lượt trận đi và về. Tình huống lặp lại với U23 Myanmar ở SEA Games 2015, rồi Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016.

Gần nhất, là ở AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam được cho là đã phát huy hết sức mạnh của mình như tinh thần đoàn kết, ý chí ngoan cường cùng tính tập thể dưới thời HLV Hữu Thắng nhưng cũng không thể giúp ĐT Việt Nam vượt qua trận đấu bán kết khó khăn đó.

U22 Việt Nam chọn Malaysia, hên hay xui ảnh 1

Các cầu thủ U22 tập luyện tại Tp Hồ Chí Minh sang 3/2. Ảnh: VSI

Giờ đây, VFF chọn một đối thủ vừa tầm như U22 Malaysia để tập trận. Thi đấu trên sân nhà với một đối thủ ngang tầm trong khu vực, trước một giải đấu cấp khu vực, có thể U22 Việt Nam thắng trận giao hữu nhưng vào giải chính lại thường thua đối phương.

Xuân Trường vắng mặt vì lịch tập luyện ở Hàn Quốc, Tuấn Anh chưa kịp hồi phục chấn thương…, có thể thấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mất 2 tiền vệ trung tâm hay nhất của mình. Sức hút trận giao hữu vì vậy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Malaysia là nước chủ nhà SEA Games 29 và tham vọng đòi lại màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam sau 2 kỳ Đại hội thất bại là rất lớn. Họ chuẩn bị rất nghiêm túc và kỹ lưỡng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Bernhardt, U22 Malaysia sẽ có trận giao hữu với U22 Việt Nam vào ngày 7/2 trên sân Thống Nhất. HLV Frank Bernhardt  là người Đức, từng làm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Azerbaijan, HLV trưởng U19 Malaysia.

Trong thành phần 18 cầu thủ sang Việt Nam, đáng chú ý là Mathew Thomas Davies. Cầu thủ gốc Australia này từng khoác áo U19 Australia trước khi quyết định gắn bó với màu áo U22 Malaysia. Mathew Thomas Davies từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015/16 của LĐBĐ Malaysia.

Bên cạnh hậu vệ này, U22 Malaysia cũng có một số gương mặt nổi bật khác như Muhammad Danial Ashraf Abdullah, cầu thủ này khá đa năng khi có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Danial Ashraf từng giành ngôi vô địch giải Malaysia President’s Cup 2016, giành ngôi Vua phá lưới với tổng cộng 19 bàn thắng  khi khoác áo U21 Kelantan FA. Sau thành tích ấy, Danial Ashraf đã được CLB Kelantan FA triệu tập lên đội 1 để tham dự giải Ngoại hạng Malaysia mùa bóng 2017. Ngoài ra còn có hậu vệ Adam Nor Azlin và tiền đạo Kumaahran Sathasiwam cũng là những gương mặt đáng chú ý.

Với nhiều gương mặt xuất sắc của bóng đá trẻ Malaysia, U22 Malaysia hứa hẹn sẽ là “thuốc thử” liều cao đối với U22 Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới. HLV trưởng U23 Malaysia Frank Bernhardt cũng kỳ vọng, các học trò của ông sẽ thể hiện lối chơi nhanh và hiệu quả trước chủ nhà U22 Việt Nam: “Chúng tôi cần cải thiện hơn về lối chơi, nhanh và tốc độ, tạo cơ hội nhiều hơn nữa. Đây là lối đá mà tôi sẽ hy vọng các cầu thủ thể hiện ở trận gặp U23 Việt Nam sắp tới”.

Theo lịch, U23 Malaysia sẽ có mặt tại TPHCM vào tối 5/2 tới. Thầy trò HLV Frank Bernhardt sẽ có buổi tập duy nhất làm quen sân Thống Nhất vào 18h00 ngày 6/2.

Theo kế hoạch phân phối vé trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, diễn ra vào ngày 7/2 tới, của VFF, vé được phát hành với 3 mức giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. VFF sẽ bắt đầu bán vé trực tiếp từ chủ nhật (5/2), sáng từ 9h00-12h00, chiều từ 14h00-18h00 tại quầy vé khán đài A, SVĐ Thống Nhất, TPHCM.

MỚI - NÓNG