U22 Việt Nam đại bại trước U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam đã không thể tạo thêm bất ngờ.
U22 Việt Nam đã không thể tạo thêm bất ngờ.
TPO - Sau 2 trận đấu xuất sắc, cuối cùng thì U22 Việt Nam cũng đã phải nhận thất bại tại giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán. Cách đây ít phút, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã thúc thủ 1-3 trước U22 Uzbekistan.
U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán khi hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1 trong trận mở màn và hòa không bàn thắng với đối thủ mạnh U22 Mexico. Kết quả trên giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn có cơ hội vô địch giải quốc tế Vũ Hán nếu đánh bại U22 Uzbekistan cách biệt ở lượt trận cuối, đồng thời U22 Mexico thua tối thiểu chủ nhà Trung Quốc diễn ra lúc 18h35. Tuy nhiên, viễn cảnh ấy đã không xảy ra.
Trong thế cần phải thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò chủ động hơn trong khâu tấn công, và cũng vì thế mà hàng thủ U22 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như đã có. Trước khi hiệp 1 khép lại, lưới của U22 Việt Nam có 2 lần rung lên sau những pha dứt điểm của U22 Uzbekistan. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.
Phút 70 của hiệp 2, U22 Việt Nam gỡ lại 1 bàn, nhưng tới phút 76, sai lầm của hàng thủ khiến đội bóng áo trắng nhận bàn thua thứ 3. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với kết của này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã lỡ hẹn với chức vô địch. Thậm chí, họ còn có nguy cơ xếp bét bảng nếu như U22 Trung Quốc hòa U22 Mexico ở trận đấu diễn ra vào lúc 18h35.
Sau những gì thể hiện trước những đối thủ mạnh, U22 Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi khi đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Đội hình kết hợp giữa lứa cầu thủ U19 và U22 và chỉ có vài ngày tập luyện, nhưng lại thể hiện màn trình diễn tích cực nhờ đấu pháp chiến thuật hợp lý của HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau đây, U22 Việt Nam sẽ trở về nước. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.