U22 Việt Nam quyết đấu người Thái

TP - Một kết quả hòa là đủ để giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ là thách thức lớn đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trận hòa 0-0 trước Indonesia của U22 Việt Nam bỗng khiến cho cục diện bảng B trở nên vô cùng hấp dẫn. Sau 4 lượt trận, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang dẫn đầu với 10 điểm, hiệu số +11. Đứng thứ hai là đương kim vô địch Thái Lan, cùng được 10 điểm nhưng có hiệu số thấp hơn (+6). Indonesia (8 điểm, hiệu số +4), đứng thứ ba.

Dù đang thua 2 điểm so với U22 Việt Nam và Thái Lan nhưng ở lượt trận cuối, Indonesia chỉ phải gặp Campuchia. Trong khi đó, U22 Việt Nam và Thái Lan phải quyết đấu với nhau để tránh nguy cơ bị loại.

Theo điều lệ của BTC, thứ tự các đội bóng sẽ được tính lần lượt theo số điểm, hiệu số bàn thắng thua rồi đến tổng số bàn thắng ghi được. Nếu thắng Thái Lan, U22 Việt Nam đương nhiên vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Trường hợp thua, và Indonesia thắng Campuchia (khả năng dễ xảy ra), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải về nước sớm. Đây là kịch bản ít mong muốn nhất đối với U22 Việt Nam và các CĐV.

Trường hợp hòa, với hiệu số +11, U22 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan với Indonesia.

Trong cuộc đua trên, Thái Lan đang ở thế bất lợi khi buộc phải thắng mới tự quyết định được số phận. Đây cũng chính là thách thức lớn với U22 Việt Nam bởi “Voi chiến” đang bị dồn vào thế chân tường. Thái Lan sẽ phải bung hết sức để giành chiến thắng, như tuyên bố của chính HLV Worrawoot Srimaka hôm qua. Để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam hôm nay, HLV Srimaka đã cho một loạt trụ cột nghỉ ngơi ở trận thắng Philippines 2-0, gồm cả tiền đạo thủ quân Samphaodi.

Ở trận đấu hôm nay, Thái Lan sẽ mất tiền vệ chủ lực Chaiyawat Buran vì thẻ phạt. Tại SEA Games 29, lực lượng của Thái Lan khá non về tuổi đời và kinh nghiệm, như thông tin từ báo chí nước này. Cụ thể, đội bóng của ông Srimaka chỉ có 1-2 vị trí thuộc biên chế đội tuyển quốc gia, còn phần lớn đều là cầu thủ trẻ, đóng vai dự bị ở các CLB. Thậm chí, thủ quân Samphaodi cũng không có tên trong đội hình 1 của CLB Police Tero.

Đội hình U22 Việt Nam trong khi đó gồm hầu hết là tuyển thủ quốc gia, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ở cả giải VĐQG như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Duy Mạnh…Vấn đề đặt ra là U22 Việt Nam liệu có thể chơi được hết khả năng trước đối thủ vốn được đánh giá là số 1 ở khu vực.

Trận hòa Indonesia cho thấy, U22 Việt Nam vẫn chưa khắc phục được điểm yếu trong khâu dứt điểm, khi các tiền đạo liên tục bỏ lỡ cơ hội. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng sẽ phải cân nhắc giữa 2 lựa chọn lấy tấn công hay phòng ngự làm chủ đạo. U22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa, nhưng tấn công lại đang được đánh giá là điểm mạnh của đội.

Hôm qua, HLV Hữu Thắng đã quyết định cho các cầu thủ nghỉ ngơi trong buổi sáng, và chỉ tập nhẹ vào buổi chiều để hồi phục thể lực, duy trì cảm giác bóng. BHL đội tuyển U22 Việt Nam muốn các cầu thủ cởi bỏ áp lực để bước vào trận đấu với Thái Lan một cách thoải mái nhất.

U22 Việt Nam quyết đấu người Thái ảnh 1
 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.