Ứng viên vô địch gặp khắc tinh

Ứng viên vô địch gặp khắc tinh
TP - Sau nhiều biến động, hôm nay, V-League 2013 chính thức khởi tranh trên sân cỏ cả nước. Tất cả cùng hy vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho bóng đá Việt Nam vượt qua thời kỳ khó khăn.

> Những ứng cử viên vô địch hàng đầu ở V-League 2013
> Chuyên gia Nhật chuẩn bị tái thiết V-League

Trong hai ngày cuối tuần, các sân cỏ trên khắp cả nước sẽ sôi động với các cặp đấu: Hà Nội T&T-HAGL, SLNA-XM.V.Hải Phòng, ĐT Long An-Thanh Hóa, Đồng Nai-V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng-K.Kiên Giang, XMXT Sài Gòn-B.Bình Dương.

Trước khi bước vào V-League, nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng, với màn khởi động bằng hai chiến thắng cùng lối chơi thuyết phục trước XMXT Sài Gòn ở Siêu Cúp Quốc gia-Cúp PV Gas 2012 và CLB Ayeyawady United (Myanmar) ở lượt trận đầu tiên bảng G AFC Cup 2013, đang thách thức các đối thủ ở mùa giải mới.

Ở hàng hậu vệ, trung vệ tân binh Goia Cosmin cao 1m88 người Rumani là lá chắn thép án ngữ trước khung thành của thủ môn Thanh Bình. Trên hàng công, Gaston Merlo đang dần tìm lại bản năng sát thủ sau thời gian dài chấn thương.

Đặc biệt, khả năng kết hợp của Merlo và Danny David được coi là “song kiếm hợp bích” trên hàng tấn công của SHB Đà Nẵng mà bất cứ hàng thủ nào ở V-League cũng phải dè chừng.

Đó là chưa kể SHB Đà Nẵng có các cầu thủ chất lượng khác mà bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng thèm muốn như Quốc Anh, Minh Phương, Nguyên Sa, Thanh Hưng…

Ra quân chống lại SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng là K.Kiên Giang. Tuy K.Kiên Giang không phải là đội bóng mạnh, nhưng lại là khắc tinh của SHB Đà Nẵng.

Ở mùa giải 2012, ngay khi vừa mới lên hạng, đội bóng này đã cầm hòa 2-2 với SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 9.

Ở trận đấu đó, SHB Đà Nẵng làm đơn kiện trọng tài đã công nhận bàn thắng trong trường hợp việt vị nhưng cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Còn trận đấu sắp tới đây với kinh nghiệm nhãn tiền trên sân Chi Lăng, chắc chắn SHB Đà Nẵng không để tình trạng đó lặp lại.

XMXT Sài Gòn đối đầu B. Bình Dương trên sân Thống Nhất là cuộc đụng độ của hai đại gia lừng danh một thời hứa hẹn một trận cầu khá gay cấn.

Mùa trước, XMXT Sài Gòn đã để thua ngay trên sân Thống Nhất nhưng thủ hòa với B.Bình Dương ở lượt về. Mùa này, xem ra XMXT Sài Gòn có vẻ lép vế.

Xét về lực lượng và sự đầu tư, đội bóng Sài thành vẫn còn cứng cựa. Dù các chân sút Kesley, Antonio đã ra đi, nhưng đội quân của HLV Trần Tiến Đại vẫn có nhiều cầu thủ tên tuổi như Tấn Trường, Tài Em, Đình Luật, Moses, Nguyễn Rogerio, Nsi, Long Giang, Đoàn Việt Cường...

Đá trên sân Thống Nhất, XMXT Sài Gòn thường tấn công phủ đầu để nhanh chóng tìm bàn thắng, nên họ sẽ chủ động chơi tấn công trước đội khách Bình Dương. Nhưng với lực lượng rất hùng hậu lại có người cũ của XMXT Sài Gòn là Huỳnh Kesley, Bình Dương sẽ không dễ bị bắt nạt.

Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng BD vẫn đầu tư mạnh cho mùa bóng năm nay với mục tiêu giành lại ngôi vô địch, nên chắc chắn họ sẽ chơi quyết liệt để không bị thua ở trận đầu ra quân.

Bình Dương có thể tung ra sân liền một lúc 7 “Tây”, gồm ba ngoại binh và 4 cầu thủ nhập tịch. Trong số này, đáng chú ý là chân sút đẳng cấp Huỳnh Kesley. Trong khi đó, ở hàng thủ, trung vệ của tuyển Togo, Vincent Bossou, sẽ là chốt chặn rất khó vượt qua.

Nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng tới mức, Bình Dương đã cho “công thần” Philani xuống chơi cho TDC Bình Dương ở giải hạng Nhất. Một thế trận khó cho XMXT Sài Gòn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.