Van Gaal công khai ý đồ 'cướp' Bale từ tay Real

M.U sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để có Bale.
M.U sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để có Bale.
TPO - Theo khảo sát từ Marca, 53% CĐV bóng đá Tây Ban Nha tin rằng, Real Madrid sẽ bán Gareth Bale cho M.U để đổi lấy 150 triệu euro. Trong khi đó, đích thân HLV Louis van Gaal cũng đã lên tiếng xác nhận việc “Quỷ đỏ” lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ này.

Hôm qua, một số tờ báo Anh và Tây Ban Nha cùng đăng tải thông tin cho biết, M.U sẵn sàng chi ra 150 triệu euro để chiêu mộ Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Thông tin này ngay lập tức được các CĐV của “Quỷ đỏ” đón nhận một cách hồ hởi.

Trong cuộc khảo sát mới đây trên tờ Marca, có tới 53% trong số hơn 30.000 độc giả tin rằng, Real Madrid sẽ bán Bale cho M.U vào mùa hè tới để đổi lấy 150 triệu euro; 11,5% nghĩ tiền vệ người xứ Wales sẽ tới một đội bóng khác ngoài “Quỷ đỏ”, trong khi chỉ có 35,5% đặt niềm tin vào việc đội bóng Hoàng gia sẽ giữ lại ngôi sao mà mình từng bỏ ra 100 triệu euro để mua về.

Không chỉ có các CĐV bóng đá Tây Ban Nha tin vào một cuộc dịch chuyển của Bale trong hè tới, mà HLV Van Gaal cũng muốn như vậy. Trả lời phỏng vấn trên tờ Express, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết: “Như bất cứ HLV nào, tôi rất những thích cầu thủ như Bale. Một ngôi sao tài năng. Tất nhiên, giờ tôi chưa thể nói với bạn bất cứ điều gì cả. Những thương vụ mua bán ở đội bóng sẽ do Giám đốc điều hành quyết định. Tôi chỉ là người đề đạt nguyện vọng mà thôi”.

Nên nhớ rằng, với việc đã có thêm James Rodriguez và Cristiano Ronaldo thì chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sa sút phong độ, Chủ tịch Florentio Perez của Real Madrid hoàn toàn có thể để Bale ra đi với mức giá kỷ lục. Với nhà tài phiệt này, chẳng có gì là không thể bán. Mùa trước, Angel Di Maria chơi xuất sắc, kiến tạo tới 14 lần trong nửa sau của mùa giải, giúp đội bóng lập cú đúp danh hiệu, vậy mà rồi vẫn bị đẩy tới M.U với giá 59,7 triệu bảng.

Ngoài ra, Bale cũng chưa bao giờ thực sự hạnh phúc với cuộc sống ở Bernabeu. Từ khi có mặt tới nay, anh thường xuyên bị đẩy sang cánh phải, thay vì đá cánh trái sở trường. Chưa kể, cái bóng quá lớn của Ronaldo cũng khiến Bale không có nhiều cơ hội tỏa sáng. Đến M.U, Bale dễ trở thành ngôi sao số 1 hơn là cứ cố đấm ăn xôi với nhà ĐKVĐ Champions League.

MỚI - NÓNG