Van Gaal hẹn ngày tái xuất ngay sau tuyên bố giải nghệ

Van Gaal chưa chấm dứt mối tình với bóng đá. Ảnh: Reuters.
Van Gaal chưa chấm dứt mối tình với bóng đá. Ảnh: Reuters.
Nhà cầm quân người Hà Lan đính chính thông tin giải nghệ và có thể trở lại nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Đầu tuần này, tờ De Telegraaf (Hà Lan) đưa tin Van Gaal quyết định kết thúc sự nghiệp cầm quân. Cái chết của người con rể đã ảnh hưởng lớn tới quyết định của chiến lược gia 65 tuổi. Tuy nhiên trả lời kênh phát thanh Cadena Ser (Tây Ban Nha) hôm nay 18/1, cựu HLV Man Utd không cho rằng quyết định giải nghệ là mãi mãi.

"Tôi sẽ quyết định tiếp tục làm việc hay không tùy thuộc vào lời đề nghị nhận được", Van Gaal nói. "Nói tôi giải nghệ lúc này là không đúng, nhưng tôi sẽ nghỉ ngơi tới tháng Sáu hoặc tháng Bảy tới đây".

Van Gaal đã không làm công tác huấn luyện kể từ khi chia tay Man Utd vào tháng 5/2016. Nhà cầm quân này tiết lộ ông mới từ chối lời đề nghị của Valencia, đội bóng gặp nhiều khó khăn ở La Liga gần đây.

Trong sự nghiệp, Van Gaal từng giành bảy chức vô địch quốc gia với Ajax, Barca, Bayern và AZ Alkmaar. Ông cũng một lần lên ngôi Champions League với Ajax.

Van Gaal giúp Man Utd vô địch Cup FA ở mùa giải năm ngoái, nhưng chỉ cán đích thứ năm tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford quyết định chia tay Van Gaal sớm một năm so với hợp đồng và đưa Jose Mourinho về thay thế.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.