Van Persie sắp có cơ hội trở lại sân Old Trafford

Van Persie từng là chân sút số 1 trên hàng công Manchester United.
Van Persie từng là chân sút số 1 trên hàng công Manchester United.
TPO - Tiền đạo Hà Lan sẽ có dịp đối diện đội bóng cũ thành Manchester nếu nhận lời đầu quân cho Cristal Palace theo tiếng gọi của HLV đồng hương Frank de Boer.

Cựu danh thủ Hà Lan Frank de Boer hồi tuần trước vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Cristal Palace. Động thái đầu tiên của ông sau khi lên nắm quyền là củng cố lực lượng trong tay.

Van Persie đang thi đấu cho đại gia Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. Ở độ tuổi 33, cựu tiền đạo Manchester United vẫn duy trì phong độ khá ấn tượng. Mùa giải vừa qua, anh đã có 14 lần ra sân trong đội hình chính đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Hai mùa trước, Van Persie ghi tổng cộng 25 bàn thắng. 

Kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở Premier League được xem là một trong những lợi thế của Van Persie. Trước Cristal Palace, hai đội bóng Anh khác là Stoke và West Ham từng bày tỏ mong muốn đưa chân sút Hà Lan trở lại giải Ngoại hạng.

Tờ Mirror của Anh cho biết, Crystal Palace sẵn sàng đưa ra đề nghị với Van Persie để hoàn tất mảnh ghép cuối trước mùa giải mới. Báo này cho biết, HLV Frank de Boer đánh giá cao năng lực của Persie, cả trên sân bóng cũng như ở phòng thay đồ CLB.

Van Persie trong khi đó cũng có nguyện vọng được trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 3 năm thi đấu cho Fernebahce. 

Nếu thương vụ này hoàn tất, Van Persie sẽ có cơ hội trở lại sân Old Trafford ngay vào tháng 9 tới. Cụ thể, Crystal Palace sẽ có cuộc đối đầu với Manchester United vào ngày 30/9. Đây là dịp để Persie trở lại nơi từng ghi đậm dấu ấn của mình.

Theo The Sun, trong thời gian khoác áo MU, Van Persie là một trong những cầu thủ nhận được nhiều tình cảm từ các CĐV Quỷ đỏ. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.