VFF 'đóng cửa' sân Lạch Tray vì CĐV lăng mạ trọng tài

CĐV Hải Phòng nổi nóng. Ảnh: Zing
CĐV Hải Phòng nổi nóng. Ảnh: Zing
TPO - Ở cuộc tiếp đón Quảng Nam tại vòng 8 V.League 2017 vào ngày 5/3 tới, chủ nhà Hải Phòng sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả, theo quyết định của Ban Kỷ luật VFF ban hành vào hôm nay.

Hôm nay (21/2), Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định phạt CLB bóng đá Hải Phòng 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 8 của giải Vô địch Quốc gia- Toyota 2017.

Theo Ban Kỷ luật VFF, đội đất Cảng bị phạt do BTC trận đấu của câu lạc bộ có các hành vi: Để khán giả có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội; ném nhiều chai, lon, bịch nước xuống sân thi đấu; để nhiều khán giả tập trung bên ngoài phòng họp báo và phòng trọng tài để phản ứng, đập phá, bao vây không cho trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ra về trong trận đấu Hải Phòng - Hà Nội tại lượt trận thứ 6.

Như tin đã đưa, vụ việc diễn ra trên sân vận động Lạch Tray chiều 16/2, trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 6 V.League 2017. Phút 60 trận đấu này, khi Hải Phòng đang dẫn 1-0, tiền đạo Quang Hải của CLB Hà Nội đã bị ngã trong vòng cấm đội chủ nhà sau pha va chạm với trung vệ Lê Văn Phú.

Trọng tài Hiền Triết lập tức cắt còi, chỉ tay vào chấm phạt đền cho CLB Hà Nội hưởng quả đá phạt 11m, bất chấp phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Hải Phòng. Trên khán đài, các CĐV được cho là của đội Hải Phòng đua nhau lăng mạ ông Hiền Triết bằng những lời lẽ rất khó nghe.

Tiền đạo Văn Quyết đã không lỡ cơ hội, thực hiện thành công quả phạt 11m, đưa CLB Hà Nội cân bằng tỉ số 1-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Trong và sau khi Văn Quyết đá phạt, các CĐV Hải Phòng vẫn không ngớt chửi trọng tài.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Hải Phòng còn mở cửa sổ phòng họp báo để tiếp tục lăng mạ trọng tài và cả các cầu thủ đội khách CLB Hà Nội. HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng đã xin phép về sớm, bỏ dở buổi họp báo.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".