Vì sao De Gea 'mất tích' khi M.U đấu Sunderland?

De Gea vắng mặt ở trận gặp Sunderland vì chấn thương.
De Gea vắng mặt ở trận gặp Sunderland vì chấn thương.
TPO - Nhiều CĐV tỏ ra bất ngờ khi David de Gea vắng mặt trong thành phần M.U tham dự chuyến làm khách tới sân The Light của Sunderland, đồng thời cho rằng, có thể thủ thành người Tây Ban Nha bất đồng với HLV Jose Mourinho về tương lai nên bị cho ra rìa...

Tối 10/4, M.U có chuyến làm khách tới sân The Light của Sunderland. Nhờ sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic, đội bóng có biệt danh “Quỷ đỏ” đã tìm lại niềm vui chiến thắng bằng chiến quả 3-0 trước đội chủ nhà, đồng thời trở lại vị trí thứ 5 trên BXH Premier League. Thế nhưng, một vết gợn đã xuất hiện khi CĐV không thấy David de Gea ở danh sách ra sân, thậm chí cũng chẳng có mặt trên băng ghế dự.

Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng, có thể De Gea bất đồng với HLV Jose Mourinho về tương lai nên bị cho ra rìa. Cần biết rằng, thời gian qua, không ít thông tin rằng, thủ thành người Tây Ban Nha có ý trở lại Madrid để khoác áo Real Madrid và không mặt mà chuyện ký hợp đồng mới. Ngoài ra, ở 2 trận hòa gần nhất của M.U trước West Brom và Everton, De Gea cũng chơi không thực sự tốt...

Trước những đồn đoán kể trên, HLV Mourinho đã lập tức lên tiếng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định, De Gea không thể ra sân vì dính chấn thương, chứ chẳng vì lý do nào khác: “David có một chút rắc rối. Cậu ấy không đi cùng đội bóng. Bình thường Sergio sẽ thi đấu ở Europa League và thứ 5 tới cậu ấy sẽ bắt chính. Vì thế không lý tưởng cho lắm khi cậu ấy phải bắt ngay trận trước đó".

Bên cạnh đó, Mourinho khẳng định De Gea không chấn thương nặng và sẽ sớm trở lại. Thậm chí, thủ môn người Tây Ban Nha có thể xuất hiện ngay trong trận đấu với Anderlecht vào thứ 5 tới. Khi được các phóng viên hỏi De Gea có phải nghỉ thi đấu lâu hay không, Mourinho đáp: "Không. Cậu ấy sẽ sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.