Vì sao HLV Hữu Thắng thất bại ở SEA Games 29?

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trả lời báo chí sau cuộc làm việc của VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trả lời báo chí sau cuộc làm việc của VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI.
TP - Công tác làm tâm lý cho cầu thủ không đảm bảo, sử dụng quân không tốt là hai nguyên nhân lớn dẫn tới thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, và chịu trách nhiệm trực tiếp là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chiều 12/9, VFF đã có cuộc họp với Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng các ĐTQG tham dự SEA Games 29, trong đó có HLV Hữu Thắng, và Ban chiến lược VFF. Tại đây, theo Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, các thành viên đã đóng góp ý kiến, phân tích nguyên nhân thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

“Anh Thắng thể hiện tinh thần rất cầu thị. Anh ấy muốn được góp ý thẳng thắn để còn tiếp tục sự nghiệp làm bóng đá về sau”-ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, U22 Việt Nam đã được đặt kỳ vọng rất lớn bởi đây là thế hệ cầu thủ tài năng. Công tác chuẩn bị của đội cho SEA Games 29 lại chu đáo, tốt ở tất cả các khâu. Thất bại tại SEA Games 29 của đội tuyển U22 Việt Nam vì vậy là bài học rất cay đắng. Ông Nguyễn Sỹ Hiển cho biết, HLV Nguyễn Hữu Thắng với tư cách HLV trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên khi đội thất bại. Hai nguyên nhân lớn khiến U22 Việt Nam thua là sự chuẩn bị và sử dụng lực lượng không đúng của HLV Hữu Thắng, và việc không chuẩn bị tốt tâm lý cho cầu thủ ở các trận quyết định.

“HLV Hữu Thắng có sai lầm rất lớn là trận nào cũng sử dụng lực lượng như nhau. Đá với Philippines, Đông Timor thì đâu cần lực lượng chính, trong khi chúng ta còn nhiều người. Ba trận đầu chúng ta thắng rất đậm, đều ghi 4 bàn. Nhưng thắng 4 bàn cũng 3 điểm mà 1 hoặc 2 bàn cũng 3 điểm. Nếu chúng ta sử dụng cầu thủ tốt thì vẫn còn lực lượng, còn sức để đá với Indonesia và Thái Lan. Có cầu thủ chạy trên sân mệt không chạy nổi vẫn không thay. Hoặc cầu thủ trận trước mệt rồi, trận sau vẫn đá”-ông Hiển chỉ ra sai lầm của HLV Hữu Thắng.

Hội đồng HLV quốc gia đánh giá, công tác xoay tua lực lượng của U22 Việt Nam không tốt, có biểu hiện lúng túng, non nớt trong chỉ đạo. Ông Nguyễn Sỹ Hiển lấy ví dụ, Thái Lan đá phập phù, có trận chỉ thắng 1-2 bàn nhưng trận nào cũng thắng.

Nói thêm vấn đề này, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong thi đấu bước đầu HLV trưởng đã xây dựng được lối chơi phù hợp với thể hình, thể trạng người Việt Nam. Lối chơi được định hình. Tuy nhiên quá trình thi đấu ở SEA Games, theo đánh giá, việc xoay vòng lực lượng chưa hợp lý. Chúng ta bộc lộ sớm lực lượng chủ lực, dẫn tới các nước có phương án khắc chế. Thứ hai là việc giải quyết tâm lý cầu thủ chưa đạt yêu cầu ở những trận cần thiết. Về dài hạn, đây là các cầu thủ tốt, có chuyên môn tốt, sẽ có hướng đầu tư và nâng cao chuyên môn các cầu thủ này, xây dựng lực lượng kế cận cho các ĐTQG”

TTK VFF Lê Hoài Anh khẳng định, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 của các đội bóng Việt Nam gồm 2 đội futsal nam, nữ và 2 đội bóng đá đều rất chu đáo. Đội futsal nữ giành HCB, futsal nam giành HCĐ còn bóng đá nữ giành HCV. Chỉ riêng U22 Việt Nam thất bại. “Đội futsal nữ tập huấn tại Malaysia, bóng đá nữ tập huấn tại Nhật Bản còn U22 Việt Nam thậm chí chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thất bại ở SEA Games 29 là bài học để chúng ta rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho thời gian tới”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Hôm qua, Hội đồng HLV quốc gia cũng xác định tiêu chí chọn HLV trưởng mới thay HLV Hữu Thắng, không giới hạn phạm vi HLV nội hay ngoại.

“Qua thảo luận các thành viên Hội đồng HLV quốc gia đề xuất tiêu chí gồm 2 phần. Bắt buộc là phải có bằng HLV chuyên nghiệp hoặc bằng cấp tương đương. Hai là đã từng là HLV trưởng các CLB chuyên nghiệp hoặc ĐTQG. Ba là biết sử dụng tiếng Anh. Bốn là không trong thời gian bị kỷ luật, không vi phạm pháp luật. Thứ năm là chấp nhận lương, thưởng theo đàm phán. Chúng tôi cũng ưu tiên trường hợp là cựu cầu thủ chuyên nghiệp và HLV dưới 60 tuổi tính tới ngày ký hợp đồng để đảm bảo sức khoẻ”-ông Lê Hoài Anh nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).