Vì sao Ronaldo phớt lờ các đội bóng Trung Quốc?

Vì sao Ronaldo phớt lờ các đội bóng Trung Quốc?
"Siêu cò" Jorge Mendes mới đây tiết lộ, thân chủ ông là Cristiano Ronaldo đã từ chối đầu quân cho một đội bóng Trung Quốc sẵn sàng mua anh với giá 300 triệu euro và đáp ứng mức lương 100 triệu euro/năm. Vậy đâu là lý do CR7 đưa ra quyết định như vậy?

1. Tiền

Ronaldo không quá bận tâm đến vấn đề tiền nong, đơn giản là vì anh đã quá giàu có. Một minh chứng nho nhỏ: Siêu sao người Bồ Đào Nha mới được tạp chí Forbes xếp hạng nhất trong danh sách những vận động viên thể thao giỏi kiếm tiền trong năm 2016. Mức thu nhập 88 triệu USD/năm của anh bao gồm tiền lương và quảng cáo. Nếu Ronaldo muốn có thêm, anh đơn giản chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho người đại diện.

Nên biết, hồi mùa Hè vừa qua chủ tịch Peter Lim từng ký thỏa thuận bản quyền hình ảnh trị giá 40 triệu USD với Ronaldo để khai thác thị trường Trung Quốc. Qua đây có thể thấy Ronaldo thừa khả năng tăng thu nhập mà chẳng cần phải đặt chân tới quốc gia đông dân nhất hành tinh.

2. Uy tín

Rất khó có thể tưởng tượng Ronaldo chịu hạ mình chuyển sang đá ở giải đấu kém chất lượng hơn để kéo dài sự nghiệp. Nếu sang Trung Quốc, CR7 từ chỗ đang đá ở giải VĐQG số 1 thế giới trong 6 năm qua (theo Liên đoàn lịch sử & thống kê bóng đá thế giới IFFHS) phải xuống chơi ở sân chơi nằm ngoài top 40. Thực tế, giải VĐQG Trung Quốc kém uy tín tới mức còn xếp dưới cả một số giải như Kazakhstan và Azerbaijan. Trong trường hợp Ronaldo chia tay Real, khả năng anh trở lại đội bóng cũ Sporting Lisbon hay tới MLS cao hơn so với Trung Quốc.

3. Người đàn ông của gia đình

Ronaldo vốn là người coi trọng tình cảm gia đình. Anh rất yêu quý mẹ và cậu con trai Cristiano Jr. Lâu nay, tiền đạo của Real vẫn luôn đưa Cristiano Jr đi cùng trong những buổi lễ trao giải hay các trận đấu có sự góp mặt của anh. Thật khó tưởng tượng Ronaldo lại bỏ bê người thân để sang Trung Quốc chơi bóng, nhất là khi anh mới tuyên bố rất thích cuộc sống ở Madrid và đã gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2021.

Cũng cần phải nói thêm rằng, bên cạnh sở thích chơi bóng Ronaldo còn rất mê kinh doanh. Với việc có cả bảo tàng riêng và một số khách sạn hạng sang tại quê nhà, Ronaldo vẫn thường hay về Bồ Đào Nha để giám sát công việc kinh doanh. Tất nhiên, anh khó có thể tiếp tục làm vậy nếu sang Trung Quốc chơi bóng.

4. Kỷ lục

Khi tền đạo Lionel Messi vẫn còn cống hiến cho Barcelona, sẽ là bất ngờ nếu Ronaldo tìm kiếm cơ hội ở một bến đỗ mới. Có thể Messi sẽ quay về đội bóng cũ Newell's Old Boys trong những năm cuối sự nghiệp, nhưng đó không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Như vậy cũng có nghĩa Ronaldo hứa hẹn vẫn đá chơ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong vài mùa giải tới.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Ronaldo luôn xem Messi là đối thủ lớn nhất. Hai ngôi sao hàng đầu thế giới này luôn kèn cựa, ganh đua ở từng danh hiệu hay kỷ lục cá nhân. Để đánh bại Messi và trở thành cầu thủ hay nhất, Ronaldo phải tiếp tục chơi bóng ở những sân chơi đỉnh cao như La Liga và Champions League. Ngay cả khi có ghi 70 bàn/mùa ở giải VĐQG Trung Quốc hay đoạt chức vô địch AFC Champions League thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa với Ronaldo.

Nếu muốn đi vào lịch sử, Ronaldo cần phải học theo tấm gương Zlatan Ibrahimovic. Hồi mùa Hè vừa qua, chân sút tài năng đầy cá tính này đã từ chối cơ hội sang Mỹ hay Trung Quốc chơi bóng trước khi gia nhập M.U. Anh biết rằng chỉ có những đội bóng danh tiếng cỡ M.U mới xứng đáng để mình cống hiến.

5. World Cup

Nếu Ronaldo sang Trung Quốc, có thể trước mắt anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Fernando Santos ở ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng càng đá ở một sân chơi chất lượng thấp như giải VĐQG Trung Quốc, khả năng của CR7 rất có thể sẽ giảm sút theo thời gian. Viễn cảnh trên mà trở thành sự thật thì không biết chừng World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo ở cấp độ ĐTQG. Đừng quên, khi World Cup 2022 diễn ra, Ronaldo đã 36 tuổi. 

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.