Thủ quân của Thanh Hóa bị cấm thi đấu 8 trận

Omar phải trả giá đắt cho hành vi phản ứng của mình. Ảnh: Đức Đồng.
Omar phải trả giá đắt cho hành vi phản ứng của mình. Ảnh: Đức Đồng.
Pape Omar Faye đã phản ứng "thiếu văn hóa" với CĐV Khánh Hòa, trong trận đấu thuộc vòng hai của V-League 2017 diễn ra cuối tuần qua.

Án phạt được Ban kỷ luật VFF đưa ra sáng nay 16/1. Trong đó ghi rõ đội trưởng của đội bóng xứ Thanh bị cấm thi đấu tám trận và nộp phạt 30 triệu đồng vì “có hành vi khiêu khích thiếu văn hóa với khán giả”.

Phút 32 trận đấu trên sân Nha Trang ngày 14/1, Omar phạm lỗi với một cầu thủ Khánh Hoà và bị phạt thẻ vàng. Cầu thủ chủ nhà cho rằng Omar cố tình chơi ác ý nên đã bao vây và tranh cãi nổ ra. Trong lúc lộn xộn, Omar dùng tay đánh vào mặt Nguyễn Đình Nhơn của Khánh Hoà.

Player Loading...

Trọng tài chính Trần Xuân Nguyện sau khi hội ý với các trợ lý đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu  Omar và Nguyễn Đình Nhơn. Trên đường rời sân, Omar đã phản ứng lại những tiếng la ó của khán giả bằng cách giơ tay bắt chéo hai lần.

Pape Omar là cầu thủ người Senegal, sinh năm 1987. Anh từng khoác áo FC Thun (Thuỵ Sĩ) thi đấu ở UEFA Champhions League.

Năm 2009, Pape Omar có liên quan đến một vụ cá cược, và sau đó bị Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ cấm thi đấu vĩnh viễn ở quốc gia này. Anh đầu quân cho Thanh Hoá ở mùa giải 2011-2012.

Tuy nhiên, FIFA sau đó mở rộng lệnh cấm thi đấu trên toàn thế giới từ năm 2012 đối với Omar. Sau khi nhận án phạt này, Thanh Hoá thanh lý hợp đồng.

Đến tháng 12/2014, Omar được FIFA xoá bỏ lệnh cấm và anh trở lại khoác áo Thanh Hoá từ mùa giải 2015 đến nay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG