Vì sao U20 Việt Nam loại cầu thủ Việt kiều?

Vì sao U20 Việt Nam loại cầu thủ Việt kiều?
Sự kiện cầu thủ Việt Kiều Tony Lê Tuấn Anh bị loại khỏi U20 Việt Nam khiến CĐV ngạc nhiên bởi cách đây chưa lâu, rất nhiều tờ báo ca ngợi tài năng của cầu thủ này.

Thực tế, Tony Lê Tuấn Anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Do chưa quen với thời tiết tại Nha Trang nên Tuấn Anh thường hụt hơi so với các đồng đội.

Bên cạnh đó, có một lý do quan trọng khiến Tony Lê Tuấn Anh chưa thể hòa nhập với các đồng đội trong đội tuyển là do chấn thương cũ của anh chưa hoàn toàn bình phục. Cầu thủ sinh ra ở CH Czech đã dính chấn thương đầu gối và sụn chêm. 

Trước tình hình như vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát, đó là loại Tony Lê Tuấn Anh, dù ông đánh giá cao khát vọng của cầu thủ Việt kiều. “Tôi phải đưa ra một quyết định mang tính công bằng. Đặc biệt là chuyên môn. Chúng ta đang chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển. Cầu thủ nào chưa đáp ứng được thì nên dừng lại. Tôi nhấn mạnh, đây là đội tuyển chứ không phải CLB, nên không có thời gian để đào tạo”, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ quan điểm.

“Tôi có nói chuyện với bố của Tony Lê Tuấn Anh. Bố của cầu thủ này thừa nhận tôi đã làm việc nghiệm túc. Bác sĩ của đội tuyển cũng đã giải thích với Tony Lê Tuấn Anh về chấn thương của cầu này”.

Nhận xét về Tony Lê Tuấn Anh, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, đây là một cầu thủ có đam mê, giàu khát vọng cống hiến và điều này không phải cầu thủ nào cũng có. Tuy nhiên, để hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam, Tony Lê Tuấn Anh cần phải tìm hiểu kỹ và nỗ lực hơn nữa.

Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng gửi thông điệp tới các cầu thủ Việt kiều đang có ý định về chơi bóng tại Việt Nam: "Qua đây cũng phải hiểu rằng bóng đá không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Cũng không phải được đào tạo ở châu Âu là có thể dễ dàng chơi bóng được ở Việt Nam. Tôi nghĩ, bài học dành cho cầu thủ ngoại là điển hình nhất. Có bao nhiêu cầu thủ châu Âu thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, do có sự khác biệt, đặc biệt là điều kiện thời tiết…”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.