Việc nhàn, lương cao như Schweinsteiger tại M.U

Schweinsteiger tới sân cổ vũ cho M.U.
Schweinsteiger tới sân cổ vũ cho M.U.
TPO - Derby Manchester ở League Cup, Bastian Schweinsteiger đến theo dõi các đồng đội thi đấu từ khán đài sân Old Trafford.

Đây là lần hiếm hoi, tiền vệ người Đức đi xem M.U đá trong vòng 1 tháng qua. Thời gian còn lại anh dùng để đi du lịch, chơi golf, chăm sóc vợ mới cưới… Thế nhưng, Schweinsteiger hiện vẫn đang nhận mức lương 250.000 bảng/tuần từ “Quỷ đỏ”.

Trận derby Manchester đêm nay. Nóng lòng chờ đến trận đấu. Chúc các chàng trai may mắn”, Bastian Schweinsteiger đăng tải thông điệp này trên Twitter đính kèm bức ảnh anh đang tươi cười ở Old Trafford. Đây là lần hiếm hoi trong vòng 1 tháng qua, tiền vệ người Đức này tới cổ vũ các đồng đội thi đấu. Vậy thời gian còn lại cựu ngôi sao Bayern Munich làm gì.

Ngoài những buổi tập cùng đội trẻ M.U để duy trì phong độ, Schweinsteiger dành phần lớn thời gian để chăm sóc cô vợ mới cưới Ana Ivanovic, đi du lịch và… chơi golf. Một cuộc sống vô cùng nhàn hạ, và điều quan trọng là, hàng tuần anh vẫn nhận 250.000 bảng tiền lương từ “Quỷ đỏ”.

Rõ ràng khi nhắc tới mức lương cao ngất ngưởng của Schweinsteiger và cả những ngày thảnh thơi của tiền vệ này, CĐV M.U có lý do để trách cứ HLV Jose Mourinho, người đã gạch tên cựu ngôi sao Bayern Munich khỏi kế hoạch mùa giải, đồng thời đẩy xuống tập cùng đội trẻ và cấm cho bén mảng tới Trung tâm huấn luyện.

Theo tờ The Sun, Mourinho cố gắng đẩy Schweinsteiger khỏi M.U vào tháng 1 tới nhằm giúp CLB tiết kiệm một khoản chi phí cực lớn. Thế nhưng đó là điều không dễ khi Schweinsteiger chưa tìm thấy bến đỗ ưng ý và ngỏ ý muốn gắn bó cho tới hết hợp đồng kéo dài tới 2018 cùng “Quỷ đỏ”. Nếu điều này xảy ra, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải tốn hơn 20 triệu bảng tiền lương nữa cho cựu thủ quân ĐT Đức.

Có lẽ trong làng bóng đá Đức hiện nay, không cầu thủ nào lại nhàn nhã và hưởng lương cao như Schweinsteiger. Hàng tuần nhận 250.000 bảng, nhưng chẳng phải thi đấu, chỉ tập 1-2 buổi lấy lệ, còn lại là đi chơi, chăm sóc gia đình…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.