Việt Nam “dậm chân” ở vị trí thứ 6, chờ “vàng” SEA Games

Hoàng Thị Thanh đạt phong độ cao trước thềm SEA Games.
Hoàng Thị Thanh đạt phong độ cao trước thềm SEA Games.
TPO - Giành được 1 HCĐ ở môn bắn cung nội dung 3 dây đồng đội nam nữ trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.

Dù xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thành tích 159/160 điểm nhưng đôi cung thủ Nguyễn Tiến Cương-Châu Kiều Oanh chỉ giành được HCĐ nội dung 3 dây đồng đội nam nữ, sau khi bất ngờ sa sút phong độ ở vòng bán kết.

Đây là tấm huy chương thứ 3 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, cũng là huy chương thứ 3 của đội tuyển bắn súng, sau 2 tấm HCB ở nội dung 3 dây đơn nữ và nội dung 3 dây đồng đội nữ. 
Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ nguyên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nước chủ nhà Malaysia vẫn đứng đầu với 7 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ, theo sau là các đoàn Singpore (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Myanmar (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) và Indonesia (2 HCV, 3 HCĐ). Đoàn Timor Leste hiện vẫn xếp cuối bảng tổng sắp và chưa giành được huy chương nào.

Hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào nội dung thi đấu đấu đầu tiên ở nội dung marathon nam và nữ tại khu liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil.

Ở nội dung nam, Việt Nam góp mặt với 2 VĐV Vũ Văn Sơn và Bùi Thế Anh. Cả 2 VĐV này lần lượt là Quán quân và Á quân marathon tại giải Việt dã báo Tiền Phong hồi tháng 3.

Đáng chú ý, thành tích của 2 chân chạy đường dài tại giải đấu này đều vượt xa thành tích của VĐV người Singapore Soh Rui Yong- HCV marathon SEA Games 2015.

Ở nội dung nữ, Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa sẽ là hai gương mặt đại diện của Việt Nam. Hoàng Thị Thanh từng giành HCĐ marathon nữ tại SEA Games 2015 với thành tích 3 giờ 7 phút 14 giây. Tại giải Việt dã báo Tiền Phong, VĐV Quân đội đã rút ngắn được thành tích đến 22 phút.

Kể từ SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trong khu vực khi liên tục nằm trong số ba nước dẫn đầu bảng tống sắp huy chương tại các kỳ SEA Games. Tại SEA Games 29, điền kinh được kỳ vọng có thể mang về 10 HCV cho thể thao Việt Nam.

Việt Nam “dậm chân” ở vị trí thứ 6, chờ “vàng” SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.