Việt Nam lập 'cú đúp' HCV tại AIMAG5

Việt Nam lập 'cú đúp' HCV tại AIMAG5
TPO - Hôm qua (19/9), ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 năm 2017 (AIMAG5), đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 2 tấm HCV ở môn cử tạ của lực sĩ Trịnh Văn Vinh và điền kinh của VĐV nhảy xa Nguyễn Tiến Trọng.

Tại chung kết hạng cân 62 kg nam, Trịnh Văn Vinh tranh tài cùng 8 đô cử khác. VĐV Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý bởi anh vừa giành HCV đồng thời phá 2 kỷ lục tại SEA Games 29 gồm kỷ lục cử đẩy 172 kg (phá kỷ lục 167 kg do VĐV người Indonesia Eko Yuki Irawan thiết lập) và tổng cử 307 kg (thành tích cũ là 304 kg).

Đúng như dự đoán, Văn Vinh hoàn toàn áp đảo các đối thủ. Anh đoạt HCV với tổng cử 302 kg, trong đó cử giật đạt 136 và cử đẩy đạt 166 kg. VĐV Việt Nam bỏ rất xa người đứng thứ 2 người Trung Quốc Lei Haitao (288 kg) tới 14 kg. Đứng thứ 3 là VĐV của nước chủ nhà Turkmenistan Sahetmyradow (287 kg). 

Trong khi đó, ở môn điền kinh Nguyễn Tiến Trọng cũng mang tien vui về cho đoàn thể thao Việt Nam khi đoạt HCV nhảy xa nam với thành tích 7m48, nhiều hơn VĐV người Srilanka về nhì 0,03 mét. 

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có ba HCV tại AIMAG5, sau tấm HCV đầu tiên chiến thắng ở môn cử tạ hạng 56kg của lực sỹ Thạch Kim Tuấn. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn Việt Nam tạm xếp hạng 8/26 quốc gia tham dự với tổng cộng 3 HCV; 5 HCB và 6 HCĐ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.