Việt Nam nhiều thuận lợi ở Giải bóng đá nữ châu Á

Việt Nam nhiều thuận lợi ở Giải bóng đá nữ châu Á
(TPO) Việt Nam có rất nhiều cơ hội để lọt vào VCK Giải bóng đá nữ châu Á sau lễ bốc thăm vòng loại vừa diễn ra chiều nay (6/4).
Việt Nam nhiều thuận lợi ở Giải bóng đá nữ châu Á ảnh 1
Lễ bốc thăm vòng loại

Giải bóng đá nữ châu Á được chia ra thành 2 vòng: vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại, 12 đội bóng chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội nhất, nhì của 4 bảng sẽ vào vòng tứ kết để chọn ra 4 đội đứng đầu.

4 đội bóng này cùng với 4 đội bóng mạnh của châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên) sẽ tranh tài ở vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, tại vòng loại Việt Nam ở cùng bảng A với Philippines và Myanmar. Với thể thức thi đấu nói trên, Việt Nam có khá nhiều thuận lợi để tham dự VCK sẽ diễn ra vào tháng 5/2006 bởi các đối thủ ở vòng loại cũng không quá mạnh.

Thêm một thuận lợi khác khi Việt Nam là quốc gia đứng ra đăng cai vòng loại, diễn ra từ 12 đến 24/6 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). AFC đã tài trợ cho Việt Nam 200.000 USD để tổ chức vòng loại giải đấu này.

Các bảng đấu tại vòng loại:

Bảng A: Việt Nam, Philippines, Myanmar

Bảng B: Guam, Ấn Độ, Đài Loan

Bảng C: Maldives, Uzbekistan, Hồng Kông

Bảng D: Indonesia, Singapore, Thái Lan

MỚI - NÓNG