V-League 2005: Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng

V-League 2005: Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng
Kết thúc lượt đi V-League 2005, Bình Dương, GĐT.LA và HAGL chia nhau 3 vị trí đầu. Bình Dương vẫn vững vàng ở đầu bảng với 24 điểm, hơn GĐT.LA xếp thứ nhì đến 5 điểm.

Trong 6 trận đấu diễn ra chiều 24/4, 5 đội chủ nhà đã chiến thắng và giành trọn 3 điểm. LG.HN.ACB là đội chủ nhà duy nhất trắng tay.

Trên sân Mỹ Đình, LG.HN.ACB tiếp Bình Dương trước sự chứng kiến của tân HLV trưởng HLV Alfred Riedl và khoảng hơn 1000 khán giả. Khi các cầu thủ LG.HN.ACB còn chưa kịp "nóng máy", Bình Dương đã vượt lên dẫn điểm.

V-League 2005: Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng ảnh 1
Philani (áo đỏ) đã khiến hậu vệ LG.HN.ACB vô cùng vất vả - Ảnh: Quang Thắng

Phút thứ 3, Kesley Alves - Cây săn bàn số 1 ở V-League 2005 - đã thể hiện khả năng ghi bàn tuyệt vời bằng pha đánh đầu hiểm hóc sau cú ném biên cực mạnh của Philani.

Thủng lưới sớm, các cầu thủ chủ nhà dồn sức chơi đôi công và hai đội thi đấu "ăn miếng trả miếng" khá hấp dẫn. Nhưng dường như, đó là một ngày không may của HLV Nguyễn Hồng Thanh và các học trò. Hàng loạt những cú sút, những pha dứt điểm của Quốc Hưng, Damian, Luis... đều bị thủ môn Châu Trí Cường cản phá, hoặc đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khi đó, sự tinh quái của Kesley và sức càn lướt của Philani đã khiến hàng thủ LG.HN.ACB phải toát mồ hôi. Phút thứ 65, Philani dùng tốc độ loại toàn bộ hàng hậu vệ chủ nhà, dốc bóng thẳng vào khu cấm địa. Trong pha cản phá cuối cùng, thủ môn Việt Cường đã buộc phải phạm lỗi, Bình Dương được hưởng quả phạt đền. Kesley một lần nữa chiến thắng thủ thành LG.HN.ACB, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội khách.

3 phút sau, các cầu thủ chủ nhà rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 - 2. Mauricio Luis thực hiện pha đá phạt trực tiếp cách khung thành hơn 20 m, bóng đi xuyên qua hàng rào làm tung lưới Bình Dương trước sự bó tay của thủ môn Trí Cường.

Những phút cuối trận, LG.HN.ACB ào lên tấn công dồn dập nhưng không thể san bằng cách biệt. Thua trận 1 - 2, LG.HN.ACB tụt 2 bậc và khép lại lượt đi ở vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Trên sân Long An, cuộc so tài tranh vị trí Á quân lượt đi giữa GĐT.LAĐà Nẵng kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về phía đội chủ nhà. 

Tại trận đấu cùng giờ trên sân Pleiku, ĐKVĐ HAGL vượt qua Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 2 - 0, lấy luôn vị trí số 3 của Đà Nẵng trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

Trên sân Quy Nhơn, HL.Bình Định đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 1 - 0 trước đội khách SĐNĐ. Bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Lê Minh Mính ở phút 41 của trận đấu.

V-League 2005: Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng ảnh 2
Đồng Tháp đã rút ngắn được khoảng cách trên bảng xếp hạng - Ảnh: Việt Thanh

Trên sân Lạch Tray, trận đấu giữa Mitsustar Hải PhòngTMN-CSG diễn ra đầy kịch tính đến phút chót. Cho tới phút 90 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2 - 1 nghiêng về đội khách TMN.CSG và một số khán giả trên sân đã lục tục ra về. 

Tuy nhiên, chỉ trong 4 phút đá bù giờ, những nỗ lực không biết mệt mỏi của M.Hải Phòng đã giúp họ có được 2 bàn thắng do công của Nguyễn Trường Giang và Francis, mang lại chiến thắng 3 - 2 cho M.Hải Phòng. Đây có thể coi là cú “lội ngược dòng nước ngược” ngoạn mục nhất kể từ đầu giải.

Tại sân Cao Lãnh, D.Đồng Tháp đã xuất sắc vượt qua P.SLNA với tỷ số 1 - 0. Thế trận giằng co của 2 đội bị phá vỡ ở phút 29 khi hậu vệ Nguyễn Duy Quang dứt điểm thành công sau sai lầm của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Sau bàn thua, các cầu thủ P.SLNA đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Dù đã tạo ra được một số pha dứt điểm nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Tưởng song các chân sút xứ Nghệ đã không thể ghi nổi bàn thắng.

Đây là trận thắng thứ 2 của D.Đồng Tháp kể từ đầu giải. Vẫn xếp chót bảng, tuy nhiên D.Đồng Tháp đã rút ngắn được khoảng cách điểm khi chỉ cách đội xếp trên là Hòa Phát Hà Nội 2 điểm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.