Võ sĩ quyền Anh bị bắt vì cáo buộc tình dục ở Olympic 2016

Hassan Saada không được thi đấu và bị cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: AFP.
Hassan Saada không được thi đấu và bị cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: AFP.
TPO - Hassan Saada bị cảnh sát tình nghi có hành vi tấn công tình dục với hai nhân viên dọn phòng tại làng VĐV.

Theo thông tin từ cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil), VĐV quyền Anh Hassan Saada (22 tuổi, người Morocco) đã rủ hai nữ nhân viên dọn vệ sinh vào phòng của mình tại làng Olympic để chụp ảnh selfie.

Khi hai người này bước vào, Hassan Saada tranh thủ "động chạm",  thậm chí còn dồn một cô gái vào tường cưỡng hôn. Cuối cùng, Hassan Saada để nghị trả tiền để hai cô gái phục vụ nhu cầu tình dục của mình.

Theo lời tố cáo của hai cô gái, vụ việc quấy rối tình dục này xảy ra hôm thứ Tư (3/8). Trong phòng nghỉ của Hassan Saada lúc đó còn hai VĐV khác, nhưng những người này không bị coi là đồng phạm.

Hassan Saada bị bắt giữ hôm qua (5/8) với cáo buộc tấn công tình dục trước khi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra chỉ vài giờ.

Võ sĩ quyền Anh bị bắt vì cáo buộc tình dục ở Olympic 2016 ảnh 1

Cảnh sát cho biết Hassan Saada sẽ bị giam giữ 15 ngày để cảnh sát tiến hành điều tra. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn được thi đấu tại Olympic. 

Đoàn thể thao Morocco đã từ chối trả lời phỏng vấn về trường hợp của Hassan Saada.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.