Vòng 2 V-League 2015: Nóng ở Tân An

 Công Phượng và đồng đội vẫn sẽ là tâm điểm của V-League cuối tuần này khi HAGL hành quân tới làm khách ở sân Tân An. Ảnh: VSI
Công Phượng và đồng đội vẫn sẽ là tâm điểm của V-League cuối tuần này khi HAGL hành quân tới làm khách ở sân Tân An. Ảnh: VSI
TP - Giải V-League 2015 khởi đầu đang rất thu hút khán giả. Nhân tố chính là lứa cầu thủ U19 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được đôn lên đá V-League và có chiến thắng mở màn khá ấn tượng trên sân Pleiku cuối tuần trước.

Vây nên mới có sự ưu ái của VTV khi tất cả 13 trận đấu của HAGL ở lượt đi V-League 2015 đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Ban đầu, VTV không có kế hoạch phát sóng trận Đồng Tâm Long An (ĐTLA) - HAGL ở vòng 2 này mà thay vào đó là trận SHB Đà Nẵng - SLNA. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ấn tượng của HAGL ở trận khai mạc, VTV6 đã quyết định tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sân Pleiku cũng bị Ban kỷ luật của VFF cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng do lượng CĐV kéo đến quá đông và BTC trận đấu quyết định để cho họ tràn xuống đường pist đứng gần khu vực các cầu thủ thi đấu.

Trận đấu giữa đội chủ sân Long An và HAGL chiều chủ nhật này được chờ đợi sẽ hút khán giả đến sân, vì các ngôi sao của đội khách như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… đã gây sốt không chỉ trong lượt trận đầu tiên mà đã gây “bão” trong suốt một năm qua.

Sân Long An có sức chứa 20.000 khán giả, tuy nhiên vì sân ít được bảo trì nên mới đây, Sở Xây dựng Long An chỉ hạn chế vé bán cho sân vào khoảng 11.000 khán giả để có thể tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngoài việc khán giả địa phương đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của đội nhà lẫn đội khách tại sân Long An, người hâm mộ từ TPHCM và các tỉnh thành lân cận cũng đang chuẩn bị đến sân Tân An xem Công Phượng và đồng đội đá V-League.

Sáng 8/1, Ban tổ chức sân Tân An mở cửa bán vé trận đấu giữa ĐTLA và HAGL. Từ sáng sớm, rất đông CĐV xếp hàng để mua vé, mỗi khán giả xếp hàng được mua năm vé. Giá vé khán đài A là 25.000 đồng, B là 20.000 đồng và C, D là 15.000 đồng. Nắm bắt được cơn sốt, các cò vé đã xuất hiện để hoạt động. Giá vé mà họ bán ra thường cao gấp đôi so với giá gốc. Người dân đến mua vé ngày một đông nên Ban tổ chức phải đóng cửa cho từng nhóm người một vào mua vé.

Dù đã thông báo sáng qua (9/1) sẽ tiếp tục bán vé trận ĐTLA – HAGL nhưng đến thời điểm trên, tất cả các nơi bán vé ở Tân An lại đột nhiên thay đổi khiến nhiều người hâm mộ bức xúc.

Trở lại trận đấu. Thời gian qua, cái tên HAGL càng bay cao, càng vô hình trung đưa những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… vào thế đối chọi với cả làng bóng đá Việt Nam. Cả V-League bây giờ đội bóng nào gặp là muốn đánh bại HAGL.

ĐTLA lúc này là sự kết hợp giữa sức trẻ và những cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Tinh thần máu lửa của những cầu thủ trẻ như Thanh Hải, Hoàng Lâm, Tấn Tài, Bảo Anh, Nhật Tân... kết hợp với kinh nghiệm của những chiến binh như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công... đã giúp cho ĐTLA tạo thành một thế trận rất vững vàng.

Trong trận ra quân tại V-League 2015, dù phải đến làm khách của ứng viên vô địch - Hà Nội T&T nhưng ĐTLA đã giành được một điểm. Thậm chí ĐTLA là đội ghi bàn thắng dẫn trước và chỉ bị gỡ hòa ở những phút cuối trận. Sự khởi đầu khá tốt đó giúp HLV Ngô Quang Sang tự tin trong cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà.

Công bằng mà nói, HAGL đã có một trận thắng mở màn thuyết phục trên sân nhà. Thế nhưng bại tướng của họ chỉ là tân binh Khánh Hòa, vốn không có nhiều ngôi sao và bị đánh giá là yếu nhất V-League.

ĐTLA không sở hữu lực lượngdồi dào nhưng lại là đội bóng có kinh nghiệm bậc nhất V-League với tuổi đời bình quân 27,36 (chỉ kém B.Bình Dương, 28,42). ĐTLA có 2 ngoại binh rất chất lượng, chơi ăn ý với toàn đội là tiền vệ Lima và chân sút Diabate (ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T). Ngược lại, các ngoại binh Morec Mitja và Darko Lukanovic của HAGL chưa để lại dấu ấn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.