Vòng 2 V.League: CLB Hà Nội toan tính chiếm ngôi đầu

CLB Hà Nội (phải) sẽ lên ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng chiều nay. Ảnh: VSI
CLB Hà Nội (phải) sẽ lên ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng chiều nay. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng thủ đô có chuyến làm khách được đánh giá là không quá khó khăn trên sân Quảng Nam chiều nay 13/1. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu bảng V.League.

 lượt trận thứ 2 V.League 2017, đội đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng là Thanh Hóa sẽ phải thi đấu trên sân của Sanna Khánh Hòa. Qua hai mùa giải gần đây, Khánh Hoà đang nổi lên như một đội bóng trẻ, giàu nhiệt huyết và có lối chơi vô cùng khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Đình Tân, đội bóng phố biển đang thi đấu với phong độ rất ổn định. Đặc biệt, hàng phòng ngự là một trong những điểm mạnh của Sanna Khánh Hòa. Ở mùa giải 2016, Khánh Hòa chỉ để thủng lưới 30 bàn, ít thứ 2, chỉ sau đương kim vô địch CLB Hà Nội.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Khánh Hòa sẽ là thử thách thực sự đối với Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh 3 mùa giải gần đây đều nổi đình, nổi đám với các thương vụ chuyển nhượng lớn, tuyển mộ quân ồ ạt. Tuy nhiên, thành tích của Thanh Hóa ở mùa giải trước lại không được như ý muốn, nếu không muốn nói là thất bại. Họ chỉ về thứ 6 vào cuối mùa, kết quả không ngang xứng với “núi tiền” đổ vào thị trường chuyển nhượng. Điều này có vẻ như càng thôi thúc Thanh Hóa “bạo chi” hơn ở mùa giải 2017.

Với sự hỗ trợ về tài chính của nhà tài trợ, Thanh Hóa tiếp tục mua sắm mạnh tay, khi ký các bản hợp đồng bạc tỉ với Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành và Uche. Đội bóng xứ Thanh đồng thời vời cả HLV nước ngoài Petrovic về với mục tiêu nâng tầm đội bóng. Trong ngày khai mạc V.League, Thanh Hóa đã đánh bại SLNA 2-0. Kết quả này không mấy gây ngạc nhiên bởi 3 mùa giải gần đây, SLNA luôn trong tình trạng thua sút về lực lượng do điều kiện tài chính eo hẹp. Khánh Hòa được nhận định sẽ là thuốc thử thực sự đối với đội bóng của HLV Petrovic cũng như khả năng vô địch của Thanh Hoá ở mùa giải này.

Trong bối cảnh trên, CLB Hà Nội, đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, sẽ có nhiều cơ hội để tiến chiếm ngôi đầu nếu giành chiến thắng trước Quảng Nam. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Qua 8 mùa giải gần nhất, CLB Hà Nội đoạt chức vô địch tới 3 lần, 4 lần Á quân. Đội bóng thủ đô dù vậy vẫn chưa hề có dấu hiệu sụt giảm về khát vọng chiến thắng. Với lực lượng còn nguyên vẹn những gương mặt tốt nhất ở mùa giải trước, cộng thêm sự tăng cường của “quái thú” Moses, CLB Hà Nội được nhận định vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Ở trận đấu diễn ra chiều nay, ngoại trừ Văn Quyết chấn thương chưa thực sự bình phục, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có lực lượng mạnh nhất trong tay. Theo Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội, BHL sẽ cân nhắc sử dụng Văn Quyết nếu thấy cần thiết, bởi muốn anh lành hoàn toàn chấn thương vai.

Mùa trước, Quảng Nam đã thua CLB Hà Nội trong cả 2 lần đối đầu, với các kết quả lần lượt là 0-3 và 0-1. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận, đội chủ nhà đang ở “cửa dưới” so với đối thủ. “Vào thời điểm hiện tại, ít đội bóng nào dám chắc thắng khi đấu với CLB Hà Nội. Họ có lực lượng mạnh và lại đều ở cả ba tuyến. Nhưng nói vậy không có nghĩa chúng tôi sẽ buông chân. BHL đã động viên các cầu thủ chơi nỗ lực để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu phương án để khắc chế các điểm mạnh của họ”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo lịch thi đấu, Thanh Hóa sẽ gặp Khánh Hòa vào 17h chiều mai, 14/1. Nếu đánh bại Quảng Nam, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ gián tiếp tăng áp lực lên Thanh Hóa. Lượt trận chiều nay cũng diễn ra một cặp đấu đáng chú ý khác, khi CLB TP Hồ Chí Minh của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh làm khách trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh. Tại vòng 1, CLB TP Hồ Chí Minh đã hòa Quảng Nam 1-1.

Vòng 2 V.League: CLB Hà Nội toan tính chiếm ngôi đầu ảnh 1
MỚI - NÓNG