Vòng bảng World Cup 2014: Ông lớn hài lòng!

Vòng bảng World Cup 2014: Ông lớn hài lòng!
TPO - Mặc dù cách phân hạt giống khá bất lợi nhưng không hề có 'bảng tử thần'. Các ông lớn như Brazil, Pháp, Argentina đều thở phào nhẹ nhõm vì rơi vào bảng khá nhẹ.

Là đội chủ nhà, Brazil đương nhiên được chọn là hạt giống bảng A và được đá trận khai mạc. Bảng đấu của họ dù không thể coi là nhẹ nhàng khi Croatia, Mexico hay Cameroon đều có thể đóng vai 'chú ngựa ô' nhưng khả năng các vũ công Samba có vé đi tiếp là khá cao.

Tây Ban Nha- Hà Lan là cặp đấu tái hiện lại trận chung kết World Cup 2010 tại bảng B. Ở bảng đấu này, ngoài hai đại gia còn có sự góp mặt của Chile và Australia.

Bảng C khá nhẹ nhàng khi Colombia, Nhật Bản, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà được đánh giá là ngang ngửa. Cuộc đua giành 2 chiếc vé ở bảng đấu này được coi là cân bằng và rất khó đoán. Bảng H cũng tương tự khi Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc được coi là khá cân bằng

Mặc dù chỉ được xếp hạng hạt giống số 4 nhưng vận may đã mỉm cười với người Pháp khi họ rơi vào bảng đấu cực nhẹ. Honduras, Thụy Sỹ và Ecuador là những đối thủ nhẹ ký của 'bầy gà trống Gaulois'.

Messi và đồng đội cũng khá dễ thở khi rơi vào bảng F với sự góp mặt của 'Đại bàng xanh' Nigeria, Bosnia-Herzegovina và đại diện châu Á, Iran.

Ở bảng G, sau khi vượt qua vòng play off, Ronaldo và đồng đội lại tiếp tục gặp khó khi gặp hạt giống là tuyển Đức khá 'cứng cựa'. Hai đội còn lại trong bảng đều không phải 'tay vừa' là Mỹ và Ghana. Một chi tiết khá thú vị khi HLV Klinsmann của tuyển Mỹ sẽ gặp lại các học trò và đồng đội tại tuyển Đức. Mỹ-Đức sẽ là cuộc đối đầu được chờ đợi!

Uruguay là hạt giống bảng D nhưng họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hai ông lớn là Anh và Italia, chưa kể Costa Rica luôn sẵn sàng đóng vai ngựa ô. Có thể coi đây là bảng đấu khó đoán nhất tại World Cup 2014 nếu chỉ nhìn vào 'tên tuổi' các đội có mặt.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Blatter chia sẻ: “World Cup trở lại Brazil, và tôi mong muốn người hâm mộ Brazil và trên toàn thế giới cùng tham dự và cổ vũ cho buổi tiệc bóng đá lớn hành tinh”.

Vòng bảng World Cup 2014: Ông lớn hài lòng! ảnh 1
 

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, BTC dành 1 phút mặc niệm cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela vừa qua đời ở tuổi 95.

Slogan của World Cup 2014 là: TẤT CẢ CÙNG MỘT NHỊP! - 'All in One Rhythm'

Mặc dù là một nhân vật quan trọng của nước chủ nhà Brazil nhưng 'Vua bóng đá' Pele sẽ không trực tiếp mở những lá thăm vì sợ...xui xẻo. Pele từng bị báo giới lấy làm trò cười bởi những phán đoán sai bét của mình tại mỗi kì World Cup. Thậm chí, giới cá cược còn chờ đợi Pele đưa ra lời tiên đoán rồi đánh...ngược lại.

Vua bóng đá Pele và HLV tuyển Đức Joachim Loew
Vua bóng đá Pele và HLV tuyển Đức Joachim Loew.

Ngay trước thềm lễ bốc thăm, đã có những tiếng nói chỉ trích cách FIFA xếp loại hạt giống World Cup. Chẳng hạn như HLV tuyển Italia, Prandelli mô tả quyết định phân loại hạt giống World Cup của FIFA dựa trên BXH tháng 10/2013 là "lố bịch". Italia được xếp trong nhóm hạt giống số 4, tức là nhóm cuối cùng và hoàn toàn có thể nằm trong một bảng đấu gồm nhiều đội mạnh.

Người dẫn chương trình cho buổi lễ tối nay là ông Jerome Valcke, tổng thư ký FIFA.

Các danh thủ một thời tham gia vào việc bốc thăm các bảng đấu là: Geoff Hurst, Cafu, Fabio Cannavaro, Zinedine Zidane, Mario Kempes, Fernando Hierro, Lothar Matthaeus và Alcides Ghiggia.

Dựa vào những tính toán có phần cứng nhắc của FIFA, rất nhiều đội bóng mạnh không nằm trong thành phần hạt giống. Có thể kể đến Pháp (nằm ở nhánh hạt giống số 3), Hà Lan, Italia, Anh, Bồ Đào Nha (nằm trong nhánh 4).

Quy tắc bốc thăm:

Một bảng đấu không được phép có nhiều hơn 2 đội tuyển đến từ châu Âu hoặc nhiều hơn 1 đội tuyển đến từ Nam Mỹ.

Dựa trên các bảng phân loại hạt giống, sẽ xuất hiện 1 hoặc thậm chí 2 bảng đấu ‘tử thần’.

Lễ bốc thăm được tổ chức tại Resort Costa do Sauipe tại Bahia (Brazil) và bắt đầu vào lúc 13h00 giờ địa phương (23h00 giờ Việt Nam) ngày 6/12. Buổi lễ bốc thăm sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, từ 22h30 đêm nay tới 01h00 ngày 7/12.

Các nhóm hạt giống được sắp sếp theo thứ tự như sau:

Hạt giống số 1: Brazil, TBN, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sỹ.

Hạt giống số 2: Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras

Hạt giống số 3: Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, Chile, Ecuador, Pháp.

Hạt giống số 4: Hà Lan, Italia, Anh, BĐN, Hy Lạp, Bosnia, Croatia, Nga.

Trước đó, FIFA công bố chính thức quả bóng được sử dụng trong vòng chung kết World Cup 2014 mang tên Brazuca.

Trái bóng Brazuca
Trái bóng Brazuca.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.