VPF vẫn công kích AVG

VPF vẫn công kích AVG
Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên cho rằng AVG không thể nói đến chuyện vì lợi ích bóng đá nước nhà nếu không tăng tiền bản quyền truyền hình và giảm thời hạn hợp đồng.

Quanh quyết định Tập đoàn An Viên (AVG) chia sẻ tới 70% bản quyền truyền hình choVTV và VTC, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nói: “Đây là hành động chứng tỏ AVG vì lợi ích của người hâm mộ”.

Theo ông Vũ, ngay khi AVG đưa ra phương án hợp tác, hai đài truyền hình trên đều đã có phản hồi rất tích cực, khẳng định họ muốn hợp tác với AVG. Ông Vũ cho biết: “AVG muốn bắt tay chặt chẽ với các đài truyền hình, tuy nhiên không phải chúng tôi nhường bản quyền cho họ mà chúng tôi sẽ cùng chung tay mua bản quyền và cùng phát sóng phục vụ người hâm mộ”.

Chiều 5-3, ông Vũ khẳng định: “Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ ngồi lại cùng VTV và VTC để đưa ra phương án hợp tác. Cả ba bên sẽ bàn cách đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp lên sóng được nhiều nhất”.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xem đây chỉ là động thái xoa dịu dư luận của AVG. Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên ví von: “Có thể hiểu là sắp tới, AVG, VTV và VTC sẽ cùng bỏ tiền để mua chung một ngôi nhà và sẽ cùng sống chung trong ngôi nhà đó”. Dù vậy, khi AVG vẫn quyết giữ bằng được quyền sở hữu thì coi như họ vẫn nắm trong tay “sổ đỏ” của ngôi nhà và VTV, VTC chỉ như những người ở nhờ trong ngôi nhà đó.

Gần như đồng thời với động thái mời các đài truyền hình ngồi lại để bàn chuyện chia sẻ bản quyền của AVG, VPF cũng sẽ có cuộc họp HĐQT trong tuần này để đề ra cách thức đấu tranh trong thời gian tới. Bầu Kiên khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh AVG đã có động thái tích cực khi chia sẻ 70% bản quyền truyền hình cho VTV và VTC. Tuy nhiên, không thể vì chuyện này mà vụ việc sẽ kết thúc”.

Theo bầu Kiên, VPF theo đuổi 3 mục tiêu là phát sóng bóng đá chuyên nghiệp trên kênh truyền hình quảng bá, tăng số tiền bản quyền để vì lợi ích các CLB và bóng đá chuyên nghiệp, giảm thời hạn hợp đồng từ 20 năm xuống 3 năm. “AVG mới đáp ứng được một mục tiêu. Còn 2 mục tiêu khác cũng rất quan trọng với bóng đá Việt Nam nên VPF vẫn sẽ tiếp tục tìm cách để AVG nhượng bộ”.

Ở điểm này, quan điểm của bầu Kiên và ông Phạm Nhật Vũ có sự đối lập gay gắt. Ông Vũ khẳng định: “Chúng tôi đang làm tất cả để mọi người thấy là chúng tôi có thể làm gì cho lợi ích của bóng đá nước nhà”. Trong khi đó, bầu Kiên nói: “Nếu vì lợi ích bóng đá thì không thể có hành động nửa vời. VPF cũng sẽ không đấu tranh nửa vời trong vụ bản quyền. Đến khi nào chúng tôi đạt được hai mục tiêu còn lại mà chúng tôi đã nêu thì VPF mới dừng lại”.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG