World Cup 2006: Trẻ nhất và già nhất

World Cup 2006: Trẻ nhất và già nhất
TPO - Tiền đạo đội tuyển Anh Theo Walcott sẽ là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup 2006 (17 tuổi). Thủ môn 40 tuổi của Tunisia Ali Boumnijel sẽ là cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự giải.
World Cup 2006: Trẻ nhất và già nhất ảnh 1
Theo Walcott là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup 2006 (17 tuổi).

Hôm qua, FIFA đã chính thức công bố danh sách 32 đội bóng tham dự World Cup 2006. Mỗi đội bóng được đăng ký 23 cầu thủ.

Như vậy, sẽ có 736 cầu thủ đủ tư cách tham dự ngày hội bóng đá sẽ khai mạc tại Munich ngày 9/6 tới.

Danh sách này đã được FIFA công bố đầy đủ với tên, vị trí và số áo các cầu thủ trên website chính thức của World Cup 2006.

Theo thống kê trong danh sách này thì tiền đạo Theo Walcott sẽ là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup 2006 (17 tuổi). Nếu Walcott ghi bàn, anh sẽ còn trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại World Cup. Hiện tại, kỷ lục đang được Pele nắm giữ từ World Cup 1958 ở Thụy Điển.

Danh sách 736 cầu thủ tham dự World Cup 2006

- Từ bảng A đến bảng D

- Từ bảng E đến bảng H

MỚI - NÓNG