Wushu đón cú đúp bạc, chờ Thúy Vi lập 'hat-trick' vàng

Nguyễn Thùy Linh giành HCB nội dung nam đao - nam côn nữ
Nguyễn Thùy Linh giành HCB nội dung nam đao - nam côn nữ
TPO - Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Thùy Linh "mở hàng" ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 với 2 chiếc HCB ở nội dung nam quyền nam và nam đao- nam côn nữ.

Tại nhà thi đấu KCLL sáng nay, VĐV Phạm Quốc Khánh kết thúc bài biểu diễn nội dung nam quyền nam với 9,66 điểm và đoạt HCB. Anh kém VĐV nước chủ nhà giành HCV là Mun Hua Ho chỉ đúng 0,01 điểm. Trong khi đó, đồng đội của Quốc Khanh là Cao Khắc Đạt chỉ xếp hạng 4 với 9,64 điểm.

Đây là tấm HCB thứ 2 của Quốc Khánh tại SEA Games năm nay. Trước đó, võ sĩ 27 tuổi giành HCB nội dung nam côn- nam đao vào chiều 21/8. Đây là tấm HCB có phần tiếc nuối, bởi Quốc Khánh đã trình diễn rất tốt, giành tổng 19,32 điểm ở hai nội dung.

Quốc Khánh từng vô địch thế giới nam đao và hai lần vô địch SEA Games nội dung nam côn. Ở giải năm nay, hai nội dung này bị ghép làm một. 

Ngoài Quốc Khánh, wushu mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam một chiếc HCB ở ngày thi đấu hôm nay nhờ công của Nguyễn Thuỳ Linh ở nội dung nam đao- nam côn nữ. Cô đạt 19,25 điểm, kém VĐV dẫn đầu Indonesia Juwita Niza 0,04 điểm. Cũng ở nội dung này, VĐV Nguyễn Thục Anh đoạt HCĐ với 18,77 điểm.

Như vậy, đội tuyển Wushu  đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCB và 1 HCĐ trong sáng nay. Buổi chiều, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi được kỳ vọng sẽ hoàn tất bộ ba HCV khi bước vào thi đấu nội dung trường quyền nữ.

Trước đó, Wushu Việt Nam đã có 3 HCV và 1 HCĐ ở những ngày thi đấu đầu tiên. Ngọc nữ Dương Thuý Vi đã lập cú đúp HCV ở nội dung kiếm thuật nữ và côn thuật nữ. Hoàng Thị Phương Giang đóng góp một HCV cũng ở nội dung côn thuật nữ. HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thục Anh ở nội dung Nam quyền nữ.

Wushu đón cú đúp bạc, chờ Thúy Vi lập 'hat-trick' vàng ảnh 3
MỚI - NÓNG