Xuân Trường trổ tài ca hát với ca khúc của Nguyên Jenda

Ảnh chụp màn hình fanpage Xuân Trường.
Ảnh chụp màn hình fanpage Xuân Trường.
TPO - Bản cover “Làm người yêu anh nhé baby” của Nguyên Jenda do Xuân Trường và các đồng đội ở tuyển Việt Nam thực hiện đã khiến các fan không khỏi phấn khích.  

Thông tin trên fanpage chính thức của Xuân Trường, clip này được thực hiện trong thời gian đội tuyển Việt Nam có mặt tại Dushanbe (Tajikistan), chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Afghanistan tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra hôm 28/3 vừa qua. Xuân Trường đã thực hiện bản cover với đồng đội ở tuyển Việt Nam gồm thủ thành Minh Long và hậu vệ Văn Thanh.

Ít giờ sau khi đưa lên fanpage của Xuân Trường, “tác phẩm” của cả ba đã thu hút hơn 30.00 lượt xem, gần 1.000 lượt chia sẻ.

Trong clip, thủ môn Minh Long ngồi giữa và tự làm “stylist” cho mình bằng chiếc gối cổ chuyên dùng trên máy bay hoặc ôtô. Xuân Trường và Văn Thanh ngồi hai bên, hát rất say mê và vui vẻ.

Trong số các cầu thủ HA.GL, Xuân Trường có lẽ là nhận được nhiều yêu mến nhất hiện nay, hơn cả tiền đạo Công Phượng. Một phần bởi tiền vệ xuất thân từ Học viện HA.GL-Arsenal-JMG đang chơi ngày một tốt hơn, phần vì cá tính nền nã, dễ thương.

Ở trận đấu với đội tuyển Afghanistan hôm 28/3, Xuân Trường ra sân trong đội hình chính, chơi khá tốt trước khi được HLV Hữu Thắng rút ra từ phút 80.

Kết thúc trận đấu, theo thông tin từ VFF, Xuân Trường đã lên máy bay bay thẳng sang Hàn Quốc để tập trung lại với CLB Gangwon United trong chiều này, 29/3. Đội tuyển Việt Nam trong khi đó bay chuyến sau để về nước, theo kế hoạch dự kiến chỉ về tới nơi vào ngày 31/3, sau khi quá cảnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.