Ý rút trọng tài khỏi World Cup vì dính tiêu cực

Ý rút trọng tài khỏi World Cup vì dính tiêu cực
Liên đoàn bóng đá Ý đã rút tên trọng tài Massimo De Santis đang bị điều tra trong vụ dàn xếp tỷ số bóng đá tại nước này ra khỏi World Cup. Các công tố viên đang điều tra các câu lạc bộ hàng đầu, các trọng tài và các quan chức bị nghi dàn xếp tỷ số.
Ý rút trọng tài khỏi World Cup vì dính tiêu cực ảnh 1

Juventus là câu lạc bộ thành công nhất ở Ý

Hai quan chức cao cấp của Juventus, câu lạc bộ thành công nhất của Ý, nằm trong số 41 người đang bị điều tra chính thức.

Câu lạc bộ sáu lần vô địch Châu Âu AC Milan và cả  Lazio cũng nằm trong số các câu lạc bộ bị điều tra.

Các công tố viên đang xem xét các cáo buộc dàn xếp tỷ số tại 19 trận đấu trong Serie A.

Tại Rome, cảnh sát đã khám văn phòng của Liên đoàn bóng đá và Liên đoàn trọng tài.

Trọng tài Massimo De Santis, người lẽ ra sẽ cầm còi tại World Cup ở Đức trong tháng tới và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý Franco Carraro, người từ chức hôm thứ hai cũng đang bị điều tra.

Nhưng trung tâm của vụ xì -căng-đan hiện nay là Tổng Giám đốc Juventus Lucinano Mogggi và Giám đốc điều hành Antonio Giraudo sau khi băng ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại của họ với các quan chức cao cấp của Liên đoàn Bóng đá được công bố.

Trong các băng ghi âm này, hai người đã bàn chuyện bổ nhiệm trọng tài với các quan chức.

Tại Ý, thế giới kinh doanh và chính trị có liên kết rất chặt chẽ với cựu thủ tướng Berlusconi là chủ câu lạc bộ AC Milan.

Theo BBC

MỚI - NÓNG