Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ W.Bush:

Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2

Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2
(TPO) Trong bài diễn văn dài 17 phút, Tổng thống Bush cũng kêu gọi tinh thần đoàn kết và nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong chính nội bộ nước Mỹ. Ông cũng khẳng định rất hy vọng sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ sẽ được giải quyết ổn thỏa trong thời gian ngắn.
Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 1
Tổng thống Bush cùng vợ và các quan chức tham dự lễ diễu hành trước khi quay trở lại Nhà Trắng

Đúng 23 giờ 56 phút ngày 20/1 (giờ VN), Tổng thống Bush đặt tay trái lên cuốn Kinh thánh và trang trọng đọc 39 từ của lời thề thiêng liêng mà các Tổng thống Mỹ qua các thời kỳ đều tuyên đọc. “Tôi, George Walker Bush, xin thề sẽ thực hiện trung thực nhiệm vụ Tổng thống Mỹ và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, che chở và bảo vệ Hiến pháp của nước Mỹ, xin Chúa phù hộ cho con”- ông Bush thề. Lời thề nhậm chức của Tổng thống Bush được đọc ngay sau lễ nhậm chức của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney dưới sự chứng kiến của khoảng 500.000 quan khách.

Mở đầu bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2, được tiến hành bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, Tổng thống Bush khẳng định nhiệm kỳ 2 của mình sẽ dành nhiều thời gian để chống lại sự bạo ngược trên thế giới và đoàn kết nước Mỹ. “Chỉ có một lực lượng lịch sử có khả năng đánh bại lòng căm thù và sát nhân và tạo ra sự kỳ vọng về một thế giới tốt đẹp hơn đó là sức mạnh của sự tự do của loài người”- ông Bush khẳng định.

Trong bài diễn văn dài 17 phút, Tổng thống Bush cũng kêu gọi tinh thần đoàn kết và nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong chính nội bộ nước Mỹ. Ông cũng khẳng định rất hy vọng sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ sẽ được giải quyết ổn thỏa trong thời gian ngắn. Dù không trực tiếp nói đến cuộc chiến tranh Irắc nhưng ông Bush cũng gửi lời tới các binh sĩ Mỹ "đã hòan thành nhiệm vụ nguy hiểm cần thiết để chống lại kẻ thù của nước Mỹ". "Tất cả những đồng minh của Mỹ đều có thể biết rằng: Chúng ta là những người bạn... sự giúp đỡ của các bạn rất quý báu đối với nước Mỹ".

Về mặt đối ngoại, Tổng thống Bush cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở Irắc và Afghanistan. Mỹ sẽ tiếp tục cải thiện mối quan hệ với các quốc gia từng phản đối Mỹ và các nước đồng minh sử dụng vũ lực để lật đổ cựu Tổng thống Irắc Saddam Hussein. Những vấn đề ưu tiên khác là: Từ bỏ chính sách đơn phương chuyển sang đa phương hóa; cải thiện quan hệ với EU và một số quốc gia khác trên thế giới... Sự cải thiện quan hệ với EU sẽ được thể hiện qua cuộc thăm một số nước châu Âu vào cuối tháng tới. "Tôi sẽ tập trung sự quan tâm của mình vào vấn đề này trong nhiệm kỳ 4 năm tới của mình"- Ông Bush tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức.

Tổng thống Bush cũng khẳng định sẽ hợp tác tích cực hơn nữa trên mọi phương diện với các quốc gia khu vực Trung Đông và châu Á. Mỹ cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế. Cụ thể sẽ tăng viện trợ cho cuộc chiến chống HIV/AID tại một số nước.

Sau khi thực hiện xong mọi nghi thức, ông Bush lên chiếc Limousine bọc thép và diễu qua đoạn dường dài khoảng 2,7 km từ trụ sở Quốc hội Mỹ trở về Nhà Trắng.

Trong buổi sáng ngày 20/1, Tổng thống Bush đã dự lễ cầu nguyện dài 40 phút ở nhà thờ St. John's và một số hoạt động chào mừng lễ nhậm chức của ông. Vài giờ trước lễ nhậm chức, Tổng thống Bush đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh trong các cuộc chiến. Tuyên bố tại buổi lễ, ông Bush khẳng định: “Tôi đặt lòng tin vào các binh sĩ của quân đội chúng ta”.

Hơn 100.000 đã đứng ngoài trời lạnh xung quanh đồi Capitol để theo dõi lễ nhậm chức Tổng thống truyền thống của ông Bush.

Một số hình ảnh về lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ W. Bush

.

Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 2 Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 3
Tổng thống Bush cùng đệ nhất phu nhân Laura Bush và 2 con gái trước khi tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống Bush tuyên thệ nhậm chức trước Chánh án tòa án Tối cao Mỹ, William H.Rehnquist

Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 4 Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 5
Tổng thống Bush cùng Đệ nhất phu nhân Laura Bush dự buổi khiêu vũ trong đêm 20/1/2005 Tổng thống Bush cùng vợ và các quan chức tham dự lễ diễu hành trước khi quay trở lại Nhà Trắng
Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 6 Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 7
Toàn cảnh buổi lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ W.Bush Tổng thống Bush cùng vợ và 2 con gái sinh đôi trên đường trở về Nhà Trắng
Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 8 Đoàn kết nước Mỹ, ưu tiên chính của Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ 2 ảnh 9
Lễ diễu hành của lực lượng Hải quân trên đại lộ Pennsylvania sau lễ nhậm chức của Tổng thống Bush Lực lượng an ninh đi kèm chiếc xe chở Tổng thống W.Bush trên đường quay trở về Nhà Trắng
MỚI - NÓNG