Hồi âm bài : “Cô giáo cho học sinh đánh học sinh”.

Hà Nội truy thu hơn 4 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội truy thu hơn 4 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân
(TP- Hà Nội) - Trong đợt tổng kiểm tra thuế thu nhập cá nhân từ 1999 - 2003 các đại diện văn phòng nước ngoài đặt tại Hà Nội vừa qua, Cục Thuế thành phố đã truy thu tiền thuế thu nhập của các cá nhân với số tiền lên tới 4 tỷ và 525 triệu đồng; đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Phó phòng Thuế thu nhập cá nhân thành phố, sở dĩ số tiền xử phạt nhẹ như vậy là do Cục Thuế muốn dừng ở việc nhắc nhở, nâng cao tính  giáo dục về nghĩa vụ nộp thuế cho các cá nhân nhất là đối tượng nước ngoài. Trong số 3 văn phòng vi phạm nặng nhất có 2 văn phòng của Hàn Quốc và 1 của Hồng Kông với tổng số tiền truy thu lên đến 500 triệu đồng.

Hồi âm bài : “Cô giáo cho học sinh đánh học sinh”.

UBND tỉnh Nghệ An “Giao Chủ tịch huyện Tân Kỳ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm túc”

Vụ việc cô giáo dạy Văn, chủ nhiệm lớp 6D (Trường THCS Nghĩa Hành,  huyện Tân Kỳ) phạt học sinh bằng cách cho học sinh dùng roi đánh học sinh (trong số 5 HS  nhỏ tuổi bị đánh, có 2 em phải đến điều trị tại Trạm y tế xã) được phản ánh trên Tiền Phong số 4 (ra ngày 6/1). Tiếp đó, chúng tôi thông tin đến bạn đọc thái độ, quan điểm xử lý của lãnh đạo các cơ quan chức năng địa phương (xem Tiền Phong số 5, 6, 8, ngày 7 – 12/1).

Ngày 11/1 Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Trạch ký Công văn số 125 CV.UB/NC “V/v kiểm tra thông tin do báo Tiền Phong phản ánh”, nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo kiểm tra thông tin do báo Tiền Phong phản ánh, có biện pháp xử lý nghiêm túc. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời báo Tiền Phong trước ngày 30/1/2005”. 

MỚI - NÓNG