Pháo và rượu lậu đã tràn vào Hà Nội

Pháo và rượu lậu đã tràn vào Hà Nội
“Lực lượng Quản lý thị trường(QLTT) đang gồng mình 24/24 giờ để tập trung chống hàng lậu, đặc biệt là với rượu ngoại, pháo lậu đã và đang xâm nhập vào thị trường Hà Nội”

Ông Bùi Hữu Hoà-Đội trưởng Đội QLTT số 5 (Q.Hai Bà Trưng) cho biết. Theo ông Hoà, thời gian qua, rượu lậu, pháo lậu, quần áo…đã bị lực lượng QLTT bắt giữ với số lượng không nhỏ.

Theo các cơ quan chức năng, số lượng rượu lậu được nhập vào nước ta hàng năm có số lượng rất lớn, rất khó kiểm soát. Nguy hiểm hơn, rượu lậu có thể bị làm giả tem nhãn, chất lượng rất kém, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng  người tiêu dùng.

Về rượu giả, qua kiểm tra, đã phát hiện 90% số rượu giả nhập lậu trong thời gian qua là giả ngay từ nước ngoài. Ngay trong những ngày vừa qua, Đội QLTT quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ hơn 200 chai rượu lậu không rõ nguồn gốc, chủ yếu là loại đắt tiền dán tem nhãn giả như Rermy, Jonhney Worker, và cả một số loại rượu của Trung Quốc…

Qua kiểm tra 2 xe ô tô chở hàng, Đội QLTT số 1 đã phát hiện 527 chai rượu lậu các loại giấu lẫn trong hàng hoá khác đưa vào Hà Nội để bán dịp Tết. Phạm Thị Minh Hằng (51-Nguyễn Siêu, Hà Nội), một chủ buôn rượu lậu có hàng bị bắt, thừa nhận: “Tôi cũng chỉ biết buôn bán, còn chất lượng rượu thật giả thì không mấy quan tâm!...”

Trong khi đó, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, qua các đợt kiểm tra gần đây tại những cơ sở kinh doanh ở các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai…đã phát hiện trên 2000 chai rượu lậu, không rõ xuất xứ. Tuy nhiên, đây chỉ là  một con số khiêm tốn, thực tế số rượu lậu chuyển vào Hà Nội có thể cao hơn rất nhiều lần.

 Nhưng nguy hiểm hơn, QLTT đã phát hiện nhiều loại rượu ngoại dán tem giả, tem quay vòng để bán ra thị trường, một số lô hàng còn sử dụng hoá đơn quay vòng để bán ngược ra các tỉnh lân cận. Cùng với rượu lậu, quần áo, vải vóc, thực phẩm, pháo đã bắt đầu xâm nhập vào thị trường Hà Nội.

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, đội QLTT số 5 đã phát hiện 3 vụ buôn lậu quần áo với số lượng lớn tại Sân bay Nội Bài. Riêng pháo lậu, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 4 vụ vận chuyển pháo với số lượng lớn vào Hà Nội như: Sóc Sơn 14 thùng, Gia Lâm 2 thùng, Hai Bà Trưng 3 thùng, 27.000 quả...

Thủ đoạn của bọn buôn lậu được ngụy trang rất tinh vi, để bắt quả tang trong thời điểm này không đơn giản. Các đối tượng chuyên nghiệp thưòng dùng xe du lịch sang trọng, xe chở khách nước ngoài để chuyên chở hàng lậu. “Trong khi đó các bến bãi tập kết thường rất kín đáo, nhiều bãi là khu vực bất khả xâm phạm”-Ông Hòa nói.

 Với pháo lậu, ngoài đối tượng chuyên nghiệp, còn có cả sinh viên tranh thủ ngày Tết buôn pháo kiếm lời như vụ Trần Ngọc Vinh (SV Trường CĐCN Hà Nội, vận chuyển 13.500 quả pháo lậu, bị bắt ngày  10/1 tại Bến xe Gia Lâm).

Về khả năng kiểm soát hàng lậu trong những ngày cận Tết, ông Nguyễn Công San-Đội trưởng đội QLTT chống lậu của thành phố cho biết: “Lực lượng QLTT đã phối hợp với Hải quan và Công an kinh tế để đấu tranh chống buôn lậu. Hàng lậu sẽ vẫn tràn vào thành phố, có thể số lượng sẽ giảm dần, nhưng cũng khó mà nói trước được điều gì”.

Tiêu hủy hàng nhập lậu

Hôm qua 20/1, Chi cục QLTT Hà  Nội đã tổ chức tiêu huỷ một số hàng thực phẩm, rượu ngoại, phẩm màu, hạt dưa rang màu đỏ nhập lậu, có nguồn gốc Trung Quốc (Những mặt hàng này rất độc, không nên sử dụng); băng hình, băng catsset, đĩa hình, băng trò chơi điện tử (hơn 16 ngàn chiếc), pháo lậu các loại (60.000 quả)...

Ông Vương Trí Dũng, Chi cục Phó Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: Lực lượng QLTT Hà Nội đang tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh chống hàng lậu, hàng cấm, hàng giả có xu hướng thâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường Hà Nội, đặc biệt là hàng thực phẩm, đồ uống. Năm nay, việc kiểm tra các sản phẩm đóng gói sẽ được thực hiện ngay tại các cơ sở sản xuất để ngăn chặn việc sử dụng các loại thực phẩm kém chất lượng, phụ gia độc hại. Theo ông Dũng, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ hàng đóng gói, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả,  không đủ chất lượng, định lượng.

MỚI - NÓNG