Quốc Tế

Bà già 96 tuổi tái đắc cử Thị trưởng

Bà già 96 tuổi tái đắc cử Thị trưởng
Ai dám bảo là người già vô dụng? Mới đây cụ bà Doracy Giben, 96 tuổi đã tái đắc cử Thị trưởng thành phố Seawild Park ở bang Florida (Mỹ).

Bà hiện đang giữ kỷ lục là người lãnh đạo địa phương già nhất không những của Mỹ mà còn của cả thế giới.

Cụ D.Giben sinh năm 1908 tại bang Wisconsin, cha bà là một thương gia liên tục di chuyển giữa các địa phương để làm ăn. Phần nửa đầu của cuộc đời, bà và chồng sống ở bang Iowa đến năm 1952 thì chuyển về Seawild Park.Seawild Park phong cảnh tuyệt đẹp vốn là một địa danh câu cá nổi tiếng.

Năm 1938, một người tên là Haris Hawk đã mua vùng đất này và xây dựng thành khu dành cho người về hưu ở. Về sau khu vực này ngày càng mở rộng, được chính quyền bang lập thành thị trấn. Hiện nay Seawild Park là một thị xã có khoảng 1000 dân. Năm 1971, bà D.Giben được bầu làm thị trưởng và liên tục tại vị suốt 31 năm.

 Năm 2001, khi đã 93 tuổi, bà vẫn ra tranh cử và đã tái đắc cử. Chuyện bà D.Giben liên tục tái cử Thị trưởng không làm người dân Seawild Park ngạc nhiên. Người đàn bà cao chưa đầy 1m50, tay phải thường xuyên chống nạng này rất được dân chúng kính trọng và yêu quý. Từ khi là người lãnh đạo thị trấn đến nay bà dốc hết tinh lực cho công việc quản lý địa phương và đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho nơi này.

Bà D.Giben đã kết hôn 2 lần, cả hai người chồng đều đã qua đời. Hiện
bà có một con trai đã 72 tuổi, 2 người cháu, 5 chắt và 1 chút. Tuy nhiên bà thích sống một mình chứ không muốn luôn bị cháu chắt vây quanh. Dù đã 96 tuổi nhưng hiện bà chẳng có bệnh gì ngoại trừ việc phải thường
xuyên uống thuốc để duy trì huyết áp.

Đặc biệt, tuy tuổi cao như thế, nhưng bà chưa hề rụng mất chiếc răng
nào. Khi có người hỏi về bí quyết sống lâu, bà D.Giben cười: “Hãy xếp lịch làm việc cho thật khít, đừng để cho bản thân rỗi rãi”. Những người bạn thân của bà thì cho biết, bà không hút thuốc, không uống rượu, bí quyết sống lâu của bà là nhờ thói quen ăn uống: hàng ngày uống một lượng nước quả ép và cháo mạch nhất định, ăn 2 trái mai khô, uống 1 ly cà-phê rồi uống 2 thìa mật ong.

 Ngoài ra, mỗi tối bà bỏ ra ít phút tập với bậc thang để rèn luyện khớp gối, giấc ngủ được bà rất coi trọng, hôm nào cũng 11 giờ đêm lên giường, 5 giờ rưỡi sáng thức dậy. Triết lý sống của bà D.Giben là: Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vốn có. Có người hỏi bà có muốn sống đến 100 tuổi không? D.Giben cười đáp: “Không! Điều gì đến sẽ phải đến thôi!”.                

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.