Xét xử đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay :

VKS đề nghị 16 án tử hình, 11 án chung thân

VKS đề nghị 16 án tử hình, 11 án chung thân
Trong số các bị cáo đáng chú ý có cha con Nguyễn Đình Hoành. Không chỉ tự mình dấn thân vào chỗ chết mà Hoành còn đẩy cả gia đình, dòng họ, trong đó có con ruột là Nguyễn Hoài Nam vào đường dây tội ác...
VKS đề nghị 16 án tử hình, 11 án chung thân ảnh 1
Hải luận, một trong số 16 tên bị đề nghị án tử hình

Ngày 19/1/2005, ngày thứ 7 xét xử đường dây ma tuý lớn nhất từ trước đến nay do Hải luận cầm đầu, cơ quan công tố đã đề  nghị 16 án tử hình đối với Hải luận, Dũng lừng, Lệ mập, Hạnh cầm, Nguyễn Đình Hoành, Hồ Anh Tuấn, Trần Anh Toàn, Hoàng Văn Lộc, Trần Xuân Thạch, Hoàng Nghĩa Hường, Phạm Khắc Quý, Cao Minh Tám, Nguyễn Văn Hải (Hải xất), Lệ Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hương và Trần Đại Phát về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”,  “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”... 11 bị cáo bị đề nghị chung thân, gồm: Nguyễn Hoài Nam, Phạm Văn Xưng, Nguyễn Đình Ngọc Anh, Trần Văn Phi, Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Trọng Bình và Hoàng Văn Thái. Riêng Huỳnh Trọng An bị đề nghị mức án 20 năm về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, Huỳnh Yên Pêng mức án 7 năm về tội “vận chuyển tiền tệ qua biên giới”.

Trong số các bị cáo đáng chú ý có cha con Nguyễn Đình Hoành. Không chỉ tự mình dấn thân vào chỗ chết mà Hoành còn đẩy cả gia đình, dòng họ, trong đó có con ruột là Nguyễn Hoài Nam vào đường dây tội ác chỉ vì món “hời” từ ma túy.  Cơ quan công tố nhận định: Nguyễn Hoài Nam, mặc dù biết trước sự nguy hiểm của hành vi buôn bán ma túy đã ngăn cản cha nhưng vẫn nhắm mắt lao vào vòng tội lỗi. Hành vi của Nam cần phải xử mức án cao nhất. Tuy nhiên, do hai cha con đều phạm tội ở khung hình phạt tử hình nên cần áp dụng chính sách khoan hồng tha chết cho Nam để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.                     

MỚI - NÓNG