Tổng thống Mông Cổ Natsagyn Bagabandi:

Đề nghị Việt Nam chuyển giao công nghệ cho Mông Cổ

Đề nghị Việt Nam chuyển giao công nghệ cho Mông Cổ
Tổng thống Natsagyn Bagabandi và Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác Việt Nam Mông Cổ gồm: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch; Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng  Mông Cổ.

Tổng thống Mông Cổ Natsagyn Bagabandi và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 – 25/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ đón chính thức Tổng thống Natsagyn Bagabandi được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch sáng 20/1.

Tại các cuộc hội đàm diễn ra ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Natsagyn Bagabandi nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, tạo điều kiện cho các bộ ngành trao đổi kinh nghiệm, thực hiện những hiệp định đã ký kết giữa hai nước. Hai bên đồng ý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước thành lập các dự án liên doanh tại Mông Cổ để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang nước thứ 3.    

Tổng thống Natsagyn Bagabandi khẳng định Chính phủ nước ông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh  tại Mông Cổ. Về vấn đề vận chuyển hàng hóa liên vận đường sắt, hai bên sẽ thảo luận kỹ tại hội nghị vào tháng 5 tới ở Ulanbato. Tổng thống Natsagyn Bagabandi đề nghị Việt Nam chuyển giao các công nghệ phù hợp cho Mông Cổ, tăng học bổng đào tạo nguồn nhân lực cho Mông Cổ, ủng hộ Mông Cổ gia nhập Diễn đàn Hợp tác á - Âu (ASEM) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC).

Sau cuộc hội đàm, tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Natsagyn Bagabandi và Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác Việt Nam Mông Cổ gồm: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch; Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng  Mông Cổ.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết, Chủ tịch đã cùng Tổng thống Natsagyn Bagabandi dành nhiều thời gian nhìn lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là từ năm 2000 khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác. Hai bên đã đề ra phương hướng và thoả thuận các biện pháp để củng cố mối quan hệ truyền thống nhất là về thương mại, kinh tế cho ngang tầm với mối quan hệ chính trị (kim ngạch thương mại song phương năm 2004 mới đạt 1,8 triệu USD).

Tổng thống Natsagyn Bagabandi bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường đầu tư vào Mông Cổ đặc biệt là trong các lĩnh vực thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng,…

Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có các buổi tiếp thân mật Tổng thống Natsagyn Bagabandi, Phu nhân và các vị khách quí Mông Cổ.

Trong thời gian ở thăm, tại Hà Nội Tổng thống Natsagyn Bagabandi sẽ tới thăm Công ty điện tử Hanel, gặp SV Mông Cổ đang học tập tại Việt Nam, gặp gỡ cựu lựu học sinh Việt Nam tại Mông Cổ, thăm Văn Miếu, thăm Vịnh Hạ Long và TP Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG