TPHCM: Đảm bảo đủ xe buýt phục vụ Tết

TPHCM: Đảm bảo đủ xe buýt phục vụ Tết
Những ngày giáp Tết, đủ số lượng xe buýt hoạt động trên tuyến, kể cả bố trí số xe buýt dự phòng và các xe buýt phục vụ tại các bến xe khách liên tỉnh trong những ngày cao điểm giáp Tết.

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết 10 ngày trước Tết Nguyên đán Ất Dậu, lượng khách đi lại trên các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe liên tỉnh sẽ tăng.

Riêng các ngày từ mồng 2 đến mồng 5 Tết, lượng hành khách cũng sẽ tăng trên các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phố. Dự kiến số lượng hành khách đi lại trong các ngày này sẽ tăng khoảng từ 25 đến 30% so với ngày thường.

Ông Phạm Đình Đức - Quyền Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố - cho biết: Những ngày giáp Tết, Trung tâm sẽ bố trí đủ số lượng xe buýt hoạt động trên tuyến, kể cả bố trí số xe buýt dự phòng và các xe buýt phục vụ tại các bến xe khách liên tỉnh trong những ngày cao điểm giáp Tết.

Vào ngày 30 tháng chạp, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động đến 12 giờ trưa, sau đó nếu tuyến xe buýt nào vẫn còn khách thì sẽ hoạt động đến 17 giờ là chấm dứt.

Vào ngày mồng 1 Tết, các tuyến xe buýt sẽ bắt đầu hoạt động từ lúc 7 giờ sáng, riêng tuyến xe buýt đi từ Bến xe miền Đông đến Bến xe miền Tây sẽ bắt đầu hoạt động từ lúc 6 giờ sáng ngày mùng 1 Tết.

Tuy nhiên, trong thời gian phục vụ Tết, nếu như hết giờ hoạt động, nhưng vẫn còn hành khách chờ tại đầu bến, thì đơn vị vận tải phải đưa xe vào phục vụ, nhưng chuyến cuối cùng xuất bến sẽ không quá 20 giờ 30 phút (trừ tuyến Sài Gòn - Bình Tây).

Trong thời gian phục vụ Tết, ngành Giao thông công chính Thành phố đã yêu cầu các đơn vị vận tải xe buýt phải giáo dục đội ngũ lái xe và tiếp viên chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ; không để xảy ra tai nạn giao thông; không được vận chuyển hàng cấm; không được lấy sai giá vé qui định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.