Hàn Quốc: Số lao động nước ngoài bị tai nạn lao động tăng

Hàn Quốc: Số lao động nước ngoài bị tai nạn lao động tăng
Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết số lao động người nước ngoài bị tai nạn lao động tăng mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu do không được trang bị các thiết bị, biện pháp bảo hộ lao động.

Trong năm 2003, 2.336 lao động người nước ngoài bị thương trong các vụ tai nạn lao động, tăng so với 1.760 người năm 2002, 1.278 người năm 2001 và 1.197 người năm 2000.

Trong sáu tháng đầu năm 2004, cũng có khoảng 1.300 lao động người nước ngoài bị tai nạn lao động. Tuy nhiên, hầu hết số lao động nước ngoài trên đều không được điều trị chu đáo vì phần lớn là lao động bất hợp pháp và thường xuyên thay đổi chỗ làm.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 11/2004, có khoảng 422.980 lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, trong đó có 185.719 người là lao động bất hợp pháp, chiếm 43,9%.

Theo Hiệp hội Công đoàn thương mại Hàn Quốc, đa số các xí nghiệp nhỏ, đặc biệt là các xí nghiệp không có đăng ký kinh doanh hầu như không chú ý tới các biện pháp an toàn lao động. Trong khi đó, Cơ quan sức khỏe và an toàn cho biết, hiện chỉ có 45,6% xí nghiệp thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho lao động người nước ngoài.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết kể cả những lao động bất hợp pháp khi bị tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh nghề nghiệp đều có thể nhận được khoản bảo hiểm bồi thường và những lao động người nước ngoài khi bị tai nạn lao động có thể gửi hồ sơ tới Bộ Phúc lợi xã hội để được xem xét, giải quyết.

MỚI - NÓNG