Không thi trắc nghiệm ĐH-CĐ năm 2005

Không thi trắc nghiệm ĐH-CĐ năm 2005
(TP-Hà Nội) - Theo một nguồn tin riêng của báo Tiền Phong tại Bộ GD-ĐT, năm 2005 sẽ giữ nguyên phương án tuyển sinh vào ĐH, CĐ như năm 2004 để ổn định.
Không thi trắc nghiệm ĐH-CĐ năm 2005 ảnh 1
Một buổi họp của ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 qua cầu truyền hình .

Điều đó có nghĩa là  sẽ không xảy ra 2 thay đổi lớn mới được công bố và đang gây xôn xao dư luận là thi trắc nghiệm và không tổ chức thi đối với các trường CĐ.

Theo nguồn tin này, việc dừng lại chủ trương không tổ chức thi trắc nghiệm là để chuẩn bị tốt hơn cho các học sinh (HS), đặc biệt HS các tỉnh vùng sâu vùng xa. Được biết, thi trắc nghiệm sẽ được làm thí điểm vào kỳ thi tuyển sinh năm 2006 và sẽ được áp dụng cho các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá, Sinh vào năm 2007 và đến năm 2008 mới áp dụng cho môn Toán.

Dự kiến, những quyết định mới này đang được trình Bộ trưởng và đến sau phiên họp toàn quốc về thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ tổ chức trên cầu truyền hình vào đầu tháng 2/2005 sẽ được chính thức công bố.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.