Sẽ nâng lương căn cứ vào hiệu quả công việc

Sẽ nâng lương căn cứ vào hiệu quả công việc
Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản quy định chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Trao đổi riêng với PV Tiền Phong, ông Đỗ Quang Trung - Bộ trưởng Nội vụ -cho biết : Chính sách lương mới áp dụng từ tháng 10/2004 sẽ không chỉ căn cứ vào thời gian công tác của cán bộ công chức để nâng bậc lương mà sẽ căn cứ chủ yếu vào năng suất và hiệu quả công việc. Do đó, việc cải cách chính sách tiền lương mới sẽ phù hợp hơn với các chủ trương về cải cách hành chính.

Cũng theo ông Trung, tỷ lệ trợ cấp cho người có công, cán bộ nghỉ hưu sẽ được xem xét, điều chỉnh qua các năm nhằm mục tiêu đảm bảo cuộc sống cho người nhận trợ cấp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng mới ban hành Thông tư số 19/TT-BLĐTBXH quy định các chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại DN Nhà nước.

Theo đó, nam từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đóng BHXH đủ 20 năm trở lên được nghỉ hưu, không phải trừ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, những đối tượng trên còn được trợ cấp 3 – 6 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương (nếu có) đang hưởng cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi và được trợ cấp 1 –2  tháng lương cho những tháng lẻ.

Trường hợp đóng BHXH quá 20 năm thì từ năm thứ 21 trở đi mỗi năm được trợ cấp thêm 1/2 tháng lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp. Trường hợp người lao động đủ tuổi hưu nhưng thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 1 năm được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng tiếp BHXH một lần cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu.

Những người không thuộc đối tượng trên khi chấm dứt HĐLĐ được hưởng: mỗi năm làm việc được trợ cấp 1 tháng lương, tổng mức trợ cấp thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương và phụ cấp đang hưởng… 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.