Tám người Trung quốc bị bắt cóc ở Iraq

Tám người Trung quốc bị bắt cóc ở Iraq
(TPO)-Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Baghdad, tám công dân nước này đã bị những lực lượng quân sự ở Iraq bắt cóc ngày 18/1/2005.

Các nhân viên sứ quán cho biết, họ đang nỗ lực giải thoát cho 8 con tin bị coi là mất tích từ tuần trước khi đang trên đường đến Jordan.

Theo những nguồn tin ban đầu, những người bị bắt cóc là những công nhân xây dựng làm việc theo dự án tái thiết xây dựng Iraq ở thành phố phía nam Najaf. Dự án này được ký kết với chính phủ lâm thời Iraq, không hề liên quan đến những lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ cầm đầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc, một cuốn băng ghi hình được công bố trên kênh truyền hình Arab: al- Jazeera ngày hôm qua đã phát đi hình ảnh 8 con tin cầm hộ chiếu Trung Quốc đứng thành hàng trước sự khống chế của những tay súng.

Trong đoạn băng, những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết các con tin nếu sau 48 giờ, Trung Quốc không lý giải được tại sao họ lại giúp Mỹ xây dựng tái thiết Iraq. 

"Yêu cầu của chúng tôi là hoàn toàn rõ ràng, Chính phủ Trung Quốc không được tham gia vào các hoạt động quân sự xâm lược Iraq, cũng như những hành động chống lại đất nước của chúng tôi", giọng nói trong băng đó phát ra từ người đàn ông cầm súng lục đang bắt những con tin đứng dựa vào tường.

"Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải nhanh chóng làm rõ vai trò của mình ở Iraq. Chúng tôi sẽ giết chết những con tin này sau 48 giờ nữa nếu những hình ảnh và thông tin theo yêu cầu không được công bố trên truyền hình" từ phía các nhà chức trách có thấm quyền.

Trong tờ giấy nguệch ngoạc chữ được viết bằng tay gửi kèm theo cuốn băng, nhóm khởi nghĩa tự xưng là al- Numan Brigades nói, họ bắt được những người đàn ông này khi đang tìm đường chốn khỏi đất nước.

Tờ giấy còn ghi: "Sau khi thẩm vấn, họ đã nhận là đang làm việc cho một công ty xây dựng của Trung Quốc dưới sự kiểm soát của lính Mỹ ở Iraq". Nhóm vũ trang này cũng tiết lộ có thể sẽ phóng thích những con tin bởi vì Trung Quốc không phải là quốc gia trực tiếp gửi quân tham gia cuộc chiến tranh ở Iraq.

"Cúng tôi hứa sẽ nhanh chóng trả tự do cho 3 con tin với điều kiện không được trở lại làm việc dưới sự kiểm soát của các lực lượng quân sự đang đóng ở đây. Và chúng tôi hy vọng công ty của Trung Quốc sẽ không liên quan gì đến những lực lượng quân sự này", tờ giấy viết.

Kể từ khi chiến tranh ở Iraq kết thúc, hàng nghìn người châu Á, trong đó có cả người Trung Quốc, đã được các công ty xây dựng tư nhân thuê làm việc tái thiết các cơ sở hạ tầng ở Iraq và cho quân đội Mỹ.

Cũng đã có hàng nghìn người đã bị những kẻ lạ mặt Iraq bắt cóc để tống tiền, nhiều người nước ngoài khác bị bắt vì mục đích chính trị. Không ít người trong số đó đã bị chặt đầu nhưng cũng có người đã được trả tự do sau một thời gian bị giam giữ.

Danh sách những con tin người Trung Quốc bị bắt cóc ở Iraq

Lin Qiang, 39tuổi, Wei Wu 19 tuổi, Zhou Sunlin 18 tuổi, Lin Bin 39 tuổi, Lin Zhong 38 tuổi, Chen Qinai 37 tuổi, hou Sunqin 17 tuổi, Lin Xiong 34 tuổi

(Theo Chinadaily)

MỚI - NÓNG